Tiền Phong Marathon 2021 chung tay vì một Việt Nam xanh

26/03/2021 12:28 GMT+7 | Thể thao

Ngày 26/3, Báo Tiền Phong và tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức phát động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh" tại khu vực Cầu treo Hồ B - Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai với chủ đề "Giấc mơ đại ngàn”.

Tiền Phong Marathon 2021: Nhà vô địch Bùi Thế Anh trở lại cự ly sở trường

Tiền Phong Marathon 2021: Nhà vô địch Bùi Thế Anh trở lại cự ly sở trường

Nhà vô địch 4 lần Bùi Thế Anh sẽ trở lại tranh tài ở cự ly sở trường 42,195km tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2021.

Sáng 26/3, lễ phát động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh" đã diễn ra tại khu vực gần cầu treo Biển Hồ (Pleiku). Đây là một trong những sự kiện chính của Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) 2021.

200 cây thông non có chiều cao từ 1,5 - 2m được trồng, qua đó truyền đi thông điệp về một "Giấc mơ đại ngàn” vì một Việt Nam xanh, hưởng ứng theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Trong bài phát biểu, ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh việc trồng cây, trồng rừng có vai trò quan trọng trong việc góp phần cải thiện môi trường sống, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong 5 năm qua, tỉnh Gia Lai đã đầu tư trồng mới được hơn 25 nghìn ha rừng và cây phân tán. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Gia Lai đặt mục tiêu trồng mới 40 nghìn ha rừng, nâng độ che phủ rừng của tỉnh lên 47,75%.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, TBT báo Tiền Phong, Trưởng BTC giải Tiền Phong Marathon 2021, bày tỏ: "Buổi lễ trồng cây là một sự kiện rất ý nghĩa. Với Tiền Phong Marathon, chúng tôi không chỉ coi đây là một sự kiện thể thao mà còn vượt lên để cùng góp phần với địa phương đăng cai tạo dấu ấn về chính trị, kinh tế, xã hội, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương".

Theo BTC, các đơn vị tài trợ đã trao tặng 1,3 tỉ đồng, cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai để mua cây giống, gieo trồng và chăm sóc trong chiến dịch phủ xanh đất trống, đồi trọc tại Gia Lai.

Tiền Phong Marathon 2021 quy tụ khoảng 4.500 VÐV, trong đó có 4.200 VÐV phong trào (44 VÐV nước ngoài) và 300 VÐV chuyên nghiệp tham gia tranh tài tại Pleiku, Gia Lai từ 26/3 đến 28/3.

Giải chạy do UBND tỉnh Gia Lai, báo Tiền Phong, Liên đoàn Ðiền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3 On Sports; hạ tầng digital, mạng xã hội của báo Tiền Phong và Next Media từ 4h30 ngày 28/3.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm