Thủng lưới như bán độ, thủ thành U16 Triều Tiên nhận cái kết đắng

05/11/2016 15:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Để thủng lưới một cách khó hiểu trong trận đấu với Uzbekistan, thủ môn của tuyển U16 Triều Tiên đã phải nhận hình phạt cấm thi đấu ở giải World Cup dành cho lứa tuổi U17.

Trong trận đấu với Uzbekistan, thủ môn bên phía Triều Tiên là Jang Paek Ho đã có pha cản phá bóng không thành công, khiến cho đội nhà bị thủng lưới. Điều đáng nói ở đây, Jang Paek Ho đã dâng lên rất cao khi thủ môn phía đội bạn phát bóng lên. Và theo như đoạn video dưới đây, có thể thấy rõ ràng rằng anh hoàn toàn có thể đuổi theo và bắt kịp trái bóng, nhưng thay vì thế, thủ môn của Triều Tiên đã ngã ra tới 2 lần, và bất lực nhìn trái bóng lăn vào lưới.

Xem lại pha xử lý đáng ngờ của thủ môn Jang Paek Ho:


Vì lý do kể trên, mới đây, phía Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ra một lệnh cấm 12 tháng đối với thủ môn Jang Paek Ho và cả HLV của đội tuyển U16 Triều Tiên là Yung Jong Su. Điều đó có nghĩa, thủ môn này cùng ông Yung sẽ không thể cùng tuyển Triều Tiên tham dự World Cup dành cho lứa tuổi U17 diễn ra vào tháng 10 năm tới.


HLV U16 Triều Tiên cũng bị phạt

AFC cho biết, Liên đoàn bóng đá Triều Tiên cũng bị cáo buộc về hành vi bán độ, và sẽ bị nhận hình phạt lên tới 20.000 USD. Thủ môn Jang cũng đã bị phạt 1.000 USD, và HLV Yung là 5.000 USD.


Thủ thành bên phía Uzbekistan, người đã ghi bàn thắng bất ngờ từ một pha phát bóng

Đối với đội tuyển giành chiến thắng trong trận đấu kể trên là Uzbekistan, họ đã có chiến thắng chung cuộc 3-1 và giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Tại đây, Uzbekistan đối mặt với đương kim vô địch Iraq. Còn Triều Tiên, đội bóng đã đánh bại tuyển Oman trên chấm luân lưu.

AFC cho biết, hình phạt đối với những cá nhân trên sẽ là lời cảnh bảo cho bất cứ đội bóng nào có ý định thực hiện những hành vi sai trái. Cơ quan này cũng cho biết, nếu co những hành vi tương tự ở giải AFC U19, các hình phạt tương tự sẽ tự động được thực thi.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm