Thua Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 4 giải châu Á

29/08/2022 17:30 GMT+7 | Thể thao

Tái ngộ kình địch ở khu vực Đông Nam Á trong trận tranh hạng 3 tại giải bóng chuyền Cúp châu Á AVC Cup 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam một lần nữa thất bại trước Thái Lan. Đây là trận thua thứ 13 kể từ năm 2013 trở lại đây. 

 

Bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại đáng tiếc trước Nhật Bản

Bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại đáng tiếc trước Nhật Bản

Có thừa sự quyết tâm và tinh thần hưng phấn cao độ trong cuộc đối đầu với Nhật Bản ở bán kết giải bóng chuyền nữ Cúp châu Á VC Cup 2022 nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể làm nên bất ngờ.

 

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) không thể làm nên bất ngờ trước Thái Lan. Ảnh: AVC

Cũng giống như nhiều cuộc chạm trán trước đây, Thái Lan là đội chiếm ưu thế và thế giằng co chỉ diễn ra ở những điểm số đầu tiên trong séc 1 và các tay đập xứ Chùa vàng dần nới rộng khoảng cách khi đã bắt nhịp tốt hơn để tạo nên lợi thế dẫn trước với điểm số 25/19.

Kịch bản séc 2 và séc 3 cũng diễn ra tương tự khi các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tỏ ra bất lực trong việc hạn chế hỏa lực tấn công từ bên kia lưới.

Ngoài ra, ở những thời điểm quyết định cần tới bản lĩnh và sự chính xác để bứt phá, Thái Lan luôn là đội bóng nhỉnh hơn.

Với chiến thắng 26/24 và 25/18 trong 2 séc cuối, Thái Lan giành thắng lợi chung cuộc 3-0 và chính thức giành tấm huy chương đồng tại AVC Cup 2022.

Kết quả này không mấy bất ngờ nhưng vẫn đem lại ít nhiều nỗi buồn cho người hâm mộ khi các tay đập nữ đã có những trận đấu khá ấn tượng ở giải đấu lần này.

Chú thích ảnh
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chia tay AVC Cup 2022 với hạng 4 chung cuộc. Ảnh: AVC

Thất bại này trước Thái Lan, cũng là là trận thua thứ 13 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước kình địch số 1 ở khu vực kể từ năm 2013 trở lại đây.

Đặc biệt, trong 13 trận đấu này, các tay đập Việt Nam chỉ có được duy nhất 1 séc thắng trước đối thủ tại SEA Games 31 vừa diễn ra trên sân nhà.

Chia tay AVC Cup 2022 với vị trí thứ 4 chung cuộc, dù đây là thành tích tốt nhất giống như năm 2012 trong lịch sử 7 lần góp mặt ở sân chơi này nhưng một lần nữa, thất bại trước Thái Lan cho thấy, giấc mơ lên ngôi số 1 Đông Nam Á của bóng chuyền nữ Việt Nam rất khó thành hiện thực.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm