Thủ môn 'săn bàn thắng' Rogerio Ceni giải nghệ ở tuổi 42

07/12/2015 16:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn có biệt tài ghi bàn Rogerio Ceni đã giải nghệ vào hôm Chủ Nhật sau 23 năm thi đấu và ra sân 1256 lần cho CLB Sao Paulo.

Mặc dù là một thủ môn nhưng Rogerio Ceni (Brazil, 42 tuổi) thường xuyên lên ghi bàn từ những pha đá phạt trực tiếp và penalty. Trong sự nghiệp của mình, Ceni đã ghi được 131 bàn thắng. Đây là một thành tích kỉ lục với một thủ môn như anh. Điều đáng tiếc là Ceni đã dính chấn thương ở chân phải nên không thể chơi trận trận gặp Goias ở vòng 38 (vòng cuối) ở giải VĐQG Brazil. Rogerio (Sau Paulo) đã ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 90+3.

Ở mùa giải này, Ceni đã bị chấn thương hành hạ nên không ra sân nhiều như trước. Anh đã tập cùng đội vào thứ Bảy tuần trước nhưng không đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe để ra sân. Sau khi tuyên bố giải nghệ, trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Ceni là trận thua 1-3 của Sao Paulo trước Santos vào cuối tháng Mười năm nay. Ở trận đấu đó, Ceni chỉ thi đấu hết hiệp 1 rồi rời sân vì chấn thương.


Thủ môn Rogerio Ceni giải nghệ ở tuổi 42

Rogerio Ceni sinh năm 1973 tại thị trấn nhỏ Pato Branco thuộc Parana. Anh bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ rất sớm. Ở trường trung học, Ceni còn là tay vợt tennis cự phách và cũng đứng đầu trong rất nhiều môn thể thao. Lên 8 tuổi, anh được trung tâm huấn luyện Sorority nhận và bắt đầu tập luyện với vị trí thủ môn. Mọi chuyện đột ngột thay đổi ở tuổi 13 khi gia đình Ceni phải rời khỏi quê hương để lên thành phố Sao Paulo. Sau đó, anh có 3 năm chơi bóng chuyền và thêm 1 thời gian đá ở vị trí tiền vệ. Nhưng nỗi ám ảnh ở khung thành luôn lôi cuốn Ceni, đi kèm với sự háo hức trước mỗi cơ hội đứng trước những pha đá phạt. Thực tế, khi chưa thi đấu chuyên nghiệp, Ceni đã ghi rất nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định, dĩ nhiên lúc đấy anh có nhiệm vụ chính là bảo vệ mành lưới của đội nhà. Theo thời gian, khả năng đá phạt của Ceni ngày càng chính xác. Khi các con số thống kê chỉ ra Ceni sút phạt chính xác hơn 70%, các HLV đã không ngần ngại để trọng dụng khả năng của một thủ môn hiếm có này.

Ceni khởi nghiệp ở CLB Sinop vào năm 1990. Cũng vào năm này, khi 17 tuổi, Ceni đã đầu quân cho CLB Sao Paulo. 6 mùa giải đầu tiên ở đây, Ceni đóng vai trò là thủ môn dự phòng thứ ba. Vào năm 1997, sau khi thủ môn Zetti cập bến Santos, Ceni đã trở thành thủ môn số một của Sao Paulo. Anh là thủ môn đầu tiên và cũng là duy nhất cán mốc ghi 100 bàn. IFFHS (Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới) đã công nhận Ceni là thủ môn ghi nhiều bàn nhất thế giới vào năm 2006. Ceni đã vượt qua nhiều thủ môn tên tuổi như Jose Luis Chilavert (Paraguay – 62 bàn), Dimitar Ivankov (Bulgaria – 42 bàn), Rene Higuita (Colombia – 41 bàn)… để giành danh hiệu trên. Bàn thắng thứ 100 của Ceni được anh ghi ở trận thắng 2-1 của Sao Paulo trước Corinthians vào ngày 27/3/2011. 

Hồ sơ

Tên: Rogerio Ceni

Ngày sinh: 22/1/1973

Vị trí thi đấu: Thủ môn

Chiều cao: 1m88

Các CLB đã khoác áo: Sinop (1990), Sao Paulo (1990-2015)

Số trận thi đấu:

+Sao Paulo: 1256 trận (131 bàn)

+Đội tuyển Brazil: 16 trận

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm