Thể thao VN đặt mục tiêu HCV bóng đá nam, nữ SEA Games 2019

17/11/2019 00:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ủy ban Olympic VN (VOC), Tổng cục TDTT và Công ty Herbalife Việt Nam phối hợp cùng tổ chức lễ xuất quân cho 856 VĐV và HLV tham dự SEA Games 30. Tại Đại hội thể thao lần này, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 650 VĐV thi đấu 43 môn, với sự hỗ trợ của 200 HLV.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 16/11: Thái Lan tập luyện ngay sau khi tới Hà Nội. Đình Trọng lỡ SEA Games 2019

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 16/11: Thái Lan tập luyện ngay sau khi tới Hà Nội. Đình Trọng lỡ SEA Games 2019

Bóng đá hôm nay 16/11: Đình Trọng không tham dự SEA Games 30, HLV tuyển Thái Lan yêu cầu học trò tập luyện ngay sau khi đến Hà Nội, Báo Thái dự đoán đội hình “Voi chiến” đối đầu Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Là một phần trong chương trình tài trợ dinh dưỡng lâu dài của Herbalife với VOC, đại diện của Herbalife Việt Nam sẽ có mặt tại Philippines để hỗ trợ dinh dưỡng cho các VĐV Việt Nam tiêu biểu trong suốt sự kiện. Ngoài ra, Herbalife cũng sẽ trao thưởng nóng cho 10 VĐV đầu tiên giành HCV tại sự kiện thể thao này.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, khẳng định mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là “quyết tâm phấn đấu giành từ 65 HCV trở lên, đứng vị trí tốp đầu khu vực, giữ vững thành tích các môn Olympic như: Điền kinh, Bơi, Thể dục, Đấu kiếm, Vật…Trong đó, đội tuyển bóng đá nam và nữ giành thứ hạng cao nhất tại SEA Games 30”.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Văn Thắng - TGĐ Herbalife Việt Nam & Campuchia trao sản phẩm tượng trưng cho đoàn thể thao Việt Nam

Còn ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL, Chủ tịch VOC, thì phát biểu: “Với niềm vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phát huy những thành công của thể thao Việt Nam đã đạt được tại các kỳ Đại hội trước, tôi tin tưởng và hy vọng toàn thể cán bộ, HLV, VĐV của đoàn thể thao Việt Nam sẽ đoàn kết, tự tin, thi đấu với tinh thần tập trung cao độ, nỗ lực cao nhất, tập trung cao nhất vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 31 năm 2021, khi Việt Nam chúng ta là nước chủ nhà.

Trong hành trình thi đấu tại SEA Games 30 của đoàn thể thao Việt Nam lần này luôn có sự dõi theo và cỗ vũ của hàng triệu trái tim người yêu thể thao nước nhà. Mỗi tấm huy chương mà các VĐV của đoàn giành được tại SEA Games sẽ là lời tri ân đầy ý nghĩa với nhân dân và đất nước và gia đình”.

SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines từ ngày 30/11 đến 11/12 với khoảng 9.840 VĐV từ 11 quốc gia. Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 56 môn thể thao với 529 nội dung thi đấu. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đạt từ 50 đến 65 HCV tại SEA Games lần thứ 30 và đặt mục tiêu vào tốp 3 trong bảng tổng sắp huy chương.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm