Thể thao Việt Nam thấy tương lai từ bình thường mới

20/10/2021 17:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” cùng Công văn của Tổng cục TDTT về việc thí điểm đưa thể thao trở lại trong điều kiện bình thường mới đã mở ra hy vọng cho các hoạt động thi đấu đỉnh cao trong những tháng còn lại của năm 2021.

Trận Việt Nam – Nhật Bản không được bán vé cho khán giả

Trận Việt Nam – Nhật Bản không được bán vé cho khán giả

Hôm nay (20/10), Bộ VH, TT&DL, VFF và UBND TP. Hà Nội đã có cuộc họp bàn về công tác tổ chức 2 trận đấu gặp ĐT Nhật Bản (11/11) và ĐT Saudi Arabia (16/11) của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại cuộc họp này, đại diện UBND TP. Hà Nội đã không đồng ý với đề xuất của BTC về việc mở cửa đón khán giả ở 2 trận đấu nói trên.

Thể thao Việt Nam trong điều kiện “bình thường mới”

Cũng giống như năm ngoái, những hoạt động thi đấu thể thao đỉnh cao, cùng các giải đấu thuộc hệ thống quốc gia lại được tổ chức dồn dập trong ít tháng cuối năm, thời điểm dịch bệnh dần được kiểm soát.

Tuy nhiên, đợt dịch thứ 4 vừa qua kéo dài hơn hẳn, nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng cũng lớn hơn. Vì thế các hoạt động thể thao cuối năm 2021 cũng trở lại chậm hơn so với thời điểm này của năm 2020.

Theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, việc tổ chức thí điểm các sự kiện, giải thi đấu phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý y tế, kiểm soát dịch bệnh, tổ chức làm tiền đề cho các giải tiếp theo, cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 trong năm 2022.

Phương án tổ chức giải “khép kín” từng bộ phận được thực hiện đối với tất cả các đối tượng tham dự giải.

CĐV Việt Nam đã rất lâu chưa được vào sân xem trực tiếp trận đấu của đội tuyển quốc gia và đây là thiệt thòi lớn với thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: Hoàng Linh
CĐV Việt Nam đã rất lâu chưa được vào sân xem trực tiếp trận đấu của đội tuyển quốc gia và đây là thiệt thòi lớn với thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: Hoàng Linh

Trước đó, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục , cho biết: “Để thể thao phát triển bền vững, tôi cho rằng cần huy động các nguồn lực xã hội, củng cố và nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hiệp hội, Liên đoàn thể thao quốc gia... tham gia vào phát triển sự nghiệp TDTT cách mạng vì nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành thể thao cùng với các tổ chức xã hội cần tập trung cao độ, chung tay gỡ khó để cùng phát triển”.

Các giải futsal Việt Nam có thể sẽ trở lại trong 2 tháng cuối năm. Ảnh: Quang Thắng
Các giải futsal Việt Nam có thể sẽ trở lại trong 2 tháng cuối năm. Ảnh: Quang Thắng

Hiện tại, bên cạnh việc thực hiện nguyên tắc 5K, khai báo y tế đầy đủ, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong thời hạn 72 giờ trước khi đến địa phương đăng cai tổ chức giải, BTC và đơn vị tham dự các giải thi đấu đến từ khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao phải có giấy chứng nhận tiêm hai mũi vắc xin phòng bệnh, đến từ khu vực nguy cơ thấp thì có giấy chứng nhận tiêm một mũi vaccine phòng dịch.

Tất cả các thành viên dự giải đều phải xét nghiệm SARS-CoV-2 bắt buộc bằng phương pháp test nhanh 3 ngày/lần, giữ khoảng cách an toàn và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân...

VBA Premier Bubble Games diễn ra thành công trong điều kiện an toàn phòng dịch vài tháng trước. Ảnh: VBA
VBA Premier Bubble Games đã diễn ra thành công trong điều kiện an toàn phòng dịch. Ảnh: VBA

Trên thực tế, BTC giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam áp dụng cho các trận đấu tại VBA Premier Bubble Games, diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa). Ở thời điểm nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hàng trăm thành viên của VBA đã tập luyện, thi đấu thử nghiệm gần 40 trận với tiêu chí “tập trung cách ly”, ăn nghỉ gần 3 tháng tại khách sạn, thực hiện “một cung đường, 2 điểm đến” giữa khách sạn - nhà thi đấu đa năng trường Đại học Nha Trang…

Nhờ những biện pháp triệt để được thực hiện nghiêm túc mà hàng trăm thành viên VBA đều được an toàn tuyệt đối trong quãng thời gian kéo dài tới hơn 2 tháng và sau đó trở về hơn 30 tỉnh thành. Đây cũng có thể được coi là cơ sở để BTC các giải thể thao đỉnh cao trong thời gian tới tự tin đưa các hoạt động thi đấu đến thành công trong hoàn cảnh “bình thường mới”.

Dấu hiệu khả quan 3 tháng cuối năm

Tập luyện – thi đấu, là quy trình bắt buộc để các VĐV duy trì và cải thiện thành tích. Việc tham dự giải còn tạo sự hưng phấn tâm lý, nhất là với thành viên các đội tuyển quốc gia ở nhiều môn, những người hầu như chỉ tập chay trong suốt gần 2 năm qua, đồng thời phải thực hiện “cấm trại” tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.

Tín hiệu khả quan nhất chính là việc khá nhiều môn thể thao như karatedo, cầu lông, futsal… sẽ được trở lại trong thời gian tới. Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản trình Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh về việc cho phép đón khán giả vào sân ở 1 trận đấu trong tháng 11 khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sáng 20/10, Bộ VH-TT-DL, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và UBND TP Hà Nội đã họp bàn và TP Hà Nội đã không đồng ý với đề xuất của BTC sân Mỹ Đình về việc đón khán giả. Dự kiến, BTC sẽ tiếp tục có văn bản thuyết phục TP Hà Nội cho đón khán giả vào xem trực tiếp để tận dụng lợi thế sân nhà tối đa ủng hộ thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trước đó, ở trận đầu diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã tiếp Australia mà không có khán giả. Từ sau trận tiếp Thái Lan trên sân nhà ngày 19/11/2019 trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã gần 2 năm chưa được đón CĐV đến cổ vũ.

Nguyễn An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm