Thể thao Việt Nam tập trung cho công tác phòng chống Covid-19

07/07/2021 07:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyến đi tới Tokyo là chuyến thi đấu đặc biệt nhất của TTVN trong lịch sử các kỳ tham dự Olympic từ trước tới nay. Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang đe dọa nghiêm trọng tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, nên công tác phòng, chống dịch nhằm đảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho các thành viên của đoàn TTVN được đặt lên hàng đầu.

 

Olympic Tokyo 2020: Chính quyền Tokyo cân nhắc việc rước đuốc trên đường phố

Olympic Tokyo 2020: Chính quyền Tokyo cân nhắc việc rước đuốc trên đường phố

Chính quyền thủ đô Tokyo đang cân nhắc phương án không rước đuốc Olympic Tokyo qua các tuyến đường công cộng ở thủ đô trong cả nửa cuối của chặng đường 15 ngày đi qua khu vực trung tâm thủ đô, do các ca mắc mới COVID-19 gia tăng.

 

Trong suốt nhiều tháng qua, hầu hết các VĐV, HLV tập huấn tại các Trung tâm HLTTQG đều tuân thủ rất nghiêm ngặt quy định về cấm trại, hạn chế tiếp xúc nhằm không làm ảnh hưởng tới kế hoạch tập luyện, thi đấu.

Dự kiến, vào ngày 9/7, toàn bộ các tuyển thủ của đoàn TTVN sẽ tiếp tục được tiêm mũi thứ 2 vắc-xin ngừa Covid-19 và quá trình tập luyện sẽ được giám sát kỹ lưỡng nhằm đảo bảo an toàn tối đa và không để xảy ra bất cứ sự cố nào liên quan tới công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, toàn bộ các thành viên của đoàn TTVN cũng sẽ được xét nghiệm RT-PCR trong 3 ngày tại Việt Nam trước khi lên đường để đảm bảo các yêu cầu của nước bạn trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Quốc Khánh

Theo kế hoạch, đoàn TTVN sẽ lên đường tới Nhật Bản vào ngày 18/7, riêng các thành viên ĐTQG Taekwondo sẽ di chuyển từ Kazakhstan tới Tokyo. Đoàn TTVN sẽ phải cách ly tại Nhật Bản trong 3 ngày đầu tiên và sau đó mới được phép triển khai các kế hoạch tập luyện theo sự bố trí của BTC.

Trong suốt thời gian ở tại Tokyo, đoàn TTVN phải gửi kế hoạch hoạt động chi tiết, và được yêu cầu chỉ được đi đến các địa điểm trong danh sách cho phép và trên các phương tiện quy định của BTC (chủ yếu là các địa điểm ăn, ở, thi đấu, tập luyện của Olympic) với sự giám sát của phía BTC trong 14 ngày đầu tiên.

Các VĐV cũng sẽ được trang bị kiến thức về sổ tay y tế, các thủ tục y tế và hướng dẫn cài đặt phần mềm kiểm tra sức khỏe và GPS theo yêu cầu nhập cảnh của Nhật Bản.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm