Thai League nhiều nước mắt ngày trở lại

14/09/2020 14:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- 3 hạng đấu bóng đá chuyên nghiệp xứ sở Chùa Vàng đã đồng loạt trở lại vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, đã có không ít vấn đề làm đau đầu BTC cũng như các CLB. Nước mắt thậm chí đã rơi trên mặt Chủ tịch CLB Port FC là bà Nuanphan Lamsam.

HLV tuyển Thái Lan coi trọng AFF Cup 2021

HLV tuyển Thái Lan coi trọng AFF Cup 2021

Chiến lược gia người Nhật Bản đã có buổi họp chính thức đầu tiên với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) từ khi trở lại làm việc ở đất nước này vào ngày 8/9. Ông Nishino đánh giá AFF Cup là giải quan trọng và ĐTQG Thái Lan phải có lực lượng tốt tham gia.

Cụ thể ở trận đấu muộn vòng 5 Thai League 1 diễn ra vào tối 13/9, Chủ tịch CLB Port FC đã phải mang theo một chiếc loa phóng thanh để xin lỗi người hâm mộ đến sân xem trận đấu của chủ nhà gặp CLB Police Tero trên sân vận động PAT.

Khi trận đấu đang diễn ra đến phút 88 và tỷ số là 1-1, hai đội đang nỗ lực để tìm kiếm kết quả tốt nhất thì bất ngờ hệ thống chiếu sáng trên sân vụt tắt. Bóng đen bao phủ toàn sân khiến nhiều người hốt hoảng, các cầu thủ không thể thi đấu tiếp tục.

Trận đấu của Port FC và Police Tero thu hút sự chú ý của rất nhiều nhân vật VIP nhưng đã xảy ra sự cố đáng tiếc
Trận đấu của Port FC và Police Tero thu hút sự chú ý của rất nhiều nhân vật VIP nhưng đã xảy ra sự cố đáng tiếc

Trận đấu đã bị gián đoạn nhiều giờ đồng hồ. Điều đó khiến “Madam Pang”, biệt danh của Chủ tịch CLB Port FC là bà Nuanphan Lamsam bật khóc. Bà phải lấy một chiếc loa, đi vòng quanh sân giải thích sự cố mất điện và xin lỗi người hâm mộ trong bóng tối.

Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Kính gửi người hâm mộ Port FC, chào thân mến tất cả. Hôm nay tôi phải xin lỗi vì sự cố mất điện, nó là trường hợp bất khả kháng, chúng tôi không ngờ lại xảy ra điều đó.

Theo luật là trận đấu chỉ được gián đoạn 60 phút nhưng thời gian đã kéo dài hơn. Pang và ban huấn luyện đội Port FC phải xin lỗi tất cả người hâm mộ từ trái tim. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra.

Vấn đề này phải đợi phán quyết từ Liên đoàn. Tôi đã làm bóng đá ở CLB này 6 năm và chưa từng chứng kiến cảnh tượng này. Lần đầu tiên sau 6 năm, tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan, tận sâu trái tim mình”.

"Madame Pang" nghẹn ngào xin lỗi CĐV
"Madame Pang" nghẹn ngào xin lỗi CĐV

Điều đáng buồn với bà Nuanphan Lamsan chính là trận đấu vừa qua nhận được nhiều sự chú ý của các nhân vật quan trọng. HLV Akira Nishino của ĐTQG Thái Lan, ông Nachida Kazuya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Vương quốc Thái Lan, ông Waldemar Dubanyovsky, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan, ông Shotaro Sano, Thư ký Thạc sĩ Thương mại Đại sứ quán Nhật Bản tại Thái Lan, ông Michinobu Sugata, Chủ tịch công ty Toyota Motor Thailand... cũng đến để dự khán.

Ở trận này, Port FC thực sự gặp vận đen khi họ để đối thủ gỡ bàn còn sau sự cố cúp điện, theo quy định từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã ban hành quy tắc Điều 5.1.10 về kỷ luật xử phạt: quy định nếu cúp điện quá 60 phút, đội chủ nhà sẽ bị phạt 50.000 baht (37 triệu đồng) và chịu mọi trách nhiệm về những thiệt hại liên quan.

Có thể Ủy ban đạo đức kỷ luật do Trung tá Amnuay Nimmano làm Chủ tịch sẽ xử thua Port FC với tỷ số 0-2 trận này.

Cơ quan điện lực Metropolitan, nơi quản lý điện lực quanh sân vận động PAT đã ra thông báo qua fanpage rằng hệ thống điện vẫn bình thường, nhưng sự cố mất điện là do thiết bị điều khiển điện là cầu dao chính của sân bóng bị hỏng nên không thể cung cấp điện trở lại bình thường.

Trước đó như đã đề cập, do cầu thủ Akbar Ismatullayev người Uzbekistan của CLB Buriram United mắc Covid-19 nên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã ra thông báo hoãn 4 cặp đấu của Thai League trong ngày trở lại.

Đó là 2 trận ở Thai League 1 giữa Buriram United gặp BG Pathum United, trận Ratchaburi Mitr Phol gặp True Bangkok United tại tỉnh Ratchaburi và 1 cặp đấu Thai League 2 giữa Khon Kaen United gặp Royal Navy.

CLB cũ của Xuân Trường cũng bị buộc phải hoãn trận đấu gặp Rayong FC vào ngày 19/9. Mới nhất, FAT cũng thông báo trận đấu ở Thai League 2 của Khon Kaen United gặp Uthai Thani FC vào ngày 16/9 tại sân vận động tỉnh Khon Kaen cũng sẽ phải hoãn.

Toàn bộ HLV, cầu thủ, nhân viên các CLB có liên quan đến CLB Buriram United như tới đây đá giao hữu, tập huấn cũng bị buộc cách ly 14 ngày và xét nghiệm lại Covid-19 để kiểm tra. Toàn đội Buriram United hiện vẫn đang cách ly 14 ngày.

Lãnh đạo FAT cho biết giải đấu vẫn sẽ diễn ra bình thường ngoại trừ các trường hợp kể trên. BTC sẽ sắp xếp lại lịch thi đấu xen kẽ vào giữa tuần trong thời gian tới để các CLB này theo kịp lịch thi đấu của Thai League.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm