Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết World Cup futsal 2021

05/09/2021 19:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng Kritsada Wongkaeo của tuyển futsal Thái Lan trả lời FIFA về mục tiêu lọt vào tứ kết giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra tại Lithuania trong tháng 9.

Futsal Thái Lan lo khi Việt Nam gặp Brazil

Futsal Thái Lan lo khi Việt Nam gặp Brazil

Đội tuyển futsal Việt Nam đã rất vui mừng với kết quả bốc thăm của họ khi rơi vào bảng đấu nhẹ ký tại FIFA Futsal World Cup 2021 ở Lithuania. Thái Lan nằm ở bảng C, được đánh giá dễ hơn nhiều so với Việt Nam phải gặp Brazil.

Kritsada là tuyển thủ futsal hàng đầu Đông Nam Á, nổi danh ở châu Á và đeo băng thủ quân đội tuyển futsal Thái Lan, đưa đội tuyển lọt TOP đầu châu Á.

Cầu thủ 33 tuổi được FIFA đánh giá là cái tên trụ cột quan trọng nhất của Thái Lan nhiều năm qua. 9 năm trước, Kritsada đã ghi 2 bàn cho đội chủ nhà tại FIFA Futsal World Cup Thái Lan 2012, nơi đội tuyển xứ Chùa Vàng lần đầu tiên tiến vào vòng 16 đội mạnh nhất giải.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, futsal, World Cup futsal, ĐT futsal Việt Nam, futsal Thái Lan
Kritsada là biểu tượng vươn lên của futsal Thái Lan. Ảnh: TL

4 năm sau, cầu thủ này đã ghi thêm 4 bàn tại World Cup Colombia 2016. Thái Lan năm đó lọt vào vòng 2 và cũng là lần đầu tiên họ thực hiện được điều đó ngoài nước.

Với trình độ của Thái Lan, việc có mặt ở vòng đấu này là dễ hiểu. Tuy nhiên, đội trưởng Kritsada kỳ vọng Thái Lan phải làm được nhiều hơn như thế.

“Kỳ vọng của tôi ở World Cup 2021 là giúp đội tuyển futsal Thái Lan lọt vào tứ kết. Và tôi tin rằng đó cũng là điều mà đội tuyển của tôi đang mong đợi.

Các đối thủ sẽ rất khó khăn trên đấu trường quốc tế nhưng với kinh nghiệm của chúng tôi từ các kỳ World Cup trước và với các tài năng trẻ, tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội lớn làm được”, Kritsada nói.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, futsal, World Cup futsal, ĐT futsal Việt Nam, futsal Thái Lan
Cầu thủ 33 tuổi đặt mục tiêu đưa Thái Lan vào tứ kết World Cup 2021. Ảnh: VFF

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2021, Thái Lan nằm ở chung bảng C với Bồ Đào Nha, Morocco và Quần đảo Solomon. Kritsada đánh giá đó là bảng đấu nhiều thách thức.

Cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 trong lịch sử futsal Thái Lan với 95 bàn sau 76 lần khoác áo đội tuyển cho hay: “12 năm sự nghiệp thi đấu quốc tế, chúng tôi nhận thấy mình ở bảng đấu khó.

Bồ Đào Nha là đội mạnh hơn Thái Lan và Morocco cũng là một tập thể tốt. Quần đảo Solomon cũng là đội mà chúng tôi không thể đánh giá thấp vì họ có những cầu thủ có kỹ thuật tuyệt vời.

Trận mở màn của chúng tôi với Bồ Đào Nha sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, hai trận đấu tiếp theo gặp Morocco và Quần đảo Solomon sẽ là những trận đấu mà chúng tôi có thể thắng họ. Chúng tôi cần phải có điểm trước cả hai đội tuyển này nếu muốn giành quyền vào vòng sau”.

Thái Lan bắt đầu dự World Cup từ năm 2000, diễn ra tại Guatemala. Họ tiếp tục lọt vào vòng chung kết 2 lần tiếp theo tại Đài Loan 2004 và Brazil 2008, nhưng chưa một lần qua nổi vòng bảng. Chỉ khi giải đấu diễn ra ở sân nhà Thái Lan 2012, Kritsada và đồng đội mới thực hiện được mục tiêu lọt qua vòng bảng.

Năm đó, Kritsada và đồng đội đã giành chiến thắng 3-1 trước Costa Rica trong trận mở màn, và dù thua Ukraine 3-5 và Paraguay 2-3 ở 2 trận sau đó, họ vẫn vượt qua vòng bảng với thành tích đội hạng 3 có thành tích tốt. Sau đó, Thái Lan đã thất bại trước Tây Ban Nha đến 1-6. Kritsada đã ghi bàn thắng duy nhất cho Thái Lan trận đó.

Cầu thủ sinh năm 1988 nói: “Trong năm đó, chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng khi chơi trước những CĐV nhà, chúng tôi đã thể hiện được tiềm năng của mình”.

Ở World Cup 2016, Thái Lan đã tiến bộ hơn rất nhiều và có màn trình diễn ấn tượng. Họ đánh bại Cuba 8-5 trận đầu và sau đó thắng Ai Cập 2-1. Thái Lan chỉ chịu thua Nga 6-4 và xếp nhì bảng.

Trận đấu vòng 2, bi kịch đã tới với Kritsada và đồng đội khi thua 8-13 trước Azerbaijan. Dù cầu thủ này lập hat-trick hôm đó nhưng Thái Lan vẫn phải dừng bước trong sự tiếc nuối lớn.

“Ở Colombia, chúng tôi đã tạo ra một loạt trận đấu hay và thậm chí trước Azerbaijan, tôi cảm thấy chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt. Thật đáng thất vọng nhưng kinh nghiệm từ trận thua đó là tốt cho toàn đội.

Thành công của đội tuyển Thái Lan trong những năm gần đây đã có tác động rất lớn đến các giải đấu địa phương. Futsal ngày càng trở nên phổ biến ở Thái Lan với giải VĐQG càng trở nên thu hút mọi người. Một thế hệ cầu thủ mới đã xuất hiện và sẽ đại diện cho đất nước chúng tôi trong tương lai”.

“Như tôi đã nói, mục tiêu hiện tại của tôi là đưa Thái Lan vào đến tứ kết World Cup lần này. Tất nhiên, tiến đến trận chung kết và giành chiến thắng cũng là điều tôi mong muốn đạt được, nhưng điều đó thực sự rất khó và chúng tôi biết thực tế mình là ai”, Kritsada nói.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm