Tevez chê bóng đá Trung Quốc 'thiếu tố chất', chậm hơn châu Âu 'nửa thế kỉ'

22/09/2017 19:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cách đây không lâu, chủ tịch Shanghai Shenhua lên tiếng thừa nhận Carlos Tevez là một thương vụ thất bại của CLB. Đáp trả phát biểu trên, tiền đạo người Argentina đã lên tiếng chê bai nền bóng đá Trung Quốc.

Tiền đạo Carlos Tevez gia nhập Shanghai Shenhua từ tháng 12 năm ngoái cùng bản hợp đồng 2 năm kèm mức lương kỷ lục 630.000 bảng/tuần. Từ đó đến nay, cựu cầu thủ của Man United và Man City chỉ mới ra sân 13 lần và ghi vỏn vẹn 3 bàn tại giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League).

Chứng kiến điều đó, chủ tịch CLB Shanghai Shenhua, ông Wu Xiaohui thừa nhận Tevez đã “không đáp ứng được kỳ vọng” của CLB. Anh thậm chí còn bị Tân HLV Wu Jingui cảnh báo phải giảm cân thì mới được ra sân.

Hồi đầu tuần, chủ tịch Wu Xiaohui cho biết: "Mục đích của chúng tôi là mang về một ngôi sao có tầm ảnh hưởng, với trình độ cao. Chúng tôi nghĩ rằng Tevez chính là cầu thủ phù hợp. Tuy nhiên, cậu ấy lười tập luyện trong mùa đông và dẫn đến thể lực không tốt. Cậu ấy đã không đáp ứng được kỳ vọng của chúng tôi”.

Đáp trả bình luận trên, Tevez đã chỉ trích nền bóng đá Trung Quốc một cách thậm tệ trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp SFR Sport.

“Các cầu thủ Trung Quốc không có tố chất kỹ thuật như những cầu thủ Nam Mỹ hay châu Âu – những người đã học đá bóng từ khi còn nhỏ. Các cầu thủ Trung Quốc không đủ giỏi. Ngay cả 50 năm nữa thì họ cũng không thể cạnh tranh”, Tevez phát biểu.

Chú thích ảnh
Tevez chê bai nền bóng đá Trung Quốc

Những phát biểu của Tevez đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội tại Trung Quốc. CLB Shanghai Shenhua đã phải vào cuộc và trấn an các CĐV. Theo đó, Shenhua tuyên bố rằng nội dung cuộc phỏng vấn trên đã bị bóp méo.

“Ngôn ngữ được sử dụng trên phương tiện truyền thông Pháp đã gây ra sự hiểu lầm và làm méo mó ý của Tevez”, Trích một thông cáo báo chí của Shenhua.

“Tevez nói rằng cậu ấy vẫn chưa xem video cuộc phỏng vấn và phụ đề. Nhưng chúng tôi tin rằng nội dung buổi phỏng vấn đã bị thổi phồng quá mức”.

“Tevez đã làm rõ với câu lạc bộ rằng cậu ấy không có ý định làm mất uy tín bóng đá Trung Quốc và các cầu thủ Trung Quốc. Tevez đã cố gắng vẽ một bức tranh toàn cảnh về hiện trạng của bóng đá Trung Quốc. Cậu ấy cũng hy vọng một tương lai tốt hơn cho nền bóng đá này”.

Carlos Tevez: Cậu bé nhớ nhà, và nỗi hổ thẹn ở Trung Quốc

Carlos Tevez: Cậu bé nhớ nhà, và nỗi hổ thẹn ở Trung Quốc

Như thường lệ, Carlos Tevez lại than thở về nỗi nhớ nhà, trong khi các fan của Thân Hoa Thượng Hải thì bực bội: Nếu thế, tại sao anh không ở quách Boca Juniors, mà lặn lội tới tận Viễn Đông này làm gì?

Bất chấp lời bênh vực trên, các báo ở Argentina cho biết Tevez thường xuyên bị các CĐV Shanghai Shenhua la ó, chỉ trích. Cầu thủ 33 tuổi có thể sẽ quay lại đội bóng thời thơ ấu Boca Junior bấp chấp việc còn 1 năm trên hợp đồng.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm