Tennis ngày 22/5: Djokovic ‘bái’ Agassi làm thầy. Roland Garros trao suất đặc cách cho tay vợt từng bán độ

22/05/2017 10:37 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Djokovic ‘bái’ Agassi làm thầy. Không trao suất đặc cách cho Sharapova vì doping, nhưng Roland Garros lại trao cho tay vợt người Pháp từng bán độ...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 22/5.

Đánh bại Djokovic, Zverev lần đầu lên ngôi tại Rome Masters

Trong trận chung kết Rome Masters 2017, Alexander Zverev đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Novak Djokovic với tỷ số 6-4 và 6-3. Với kết quả này, tay vợt trẻ người Đức đã giành được danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, Zverev (20 tuổi) cũng đã trở thành tay vợt trẻ nhất làng banh nỉ giành chức vô địch Masters 1000, từ sau khi chính Djokovic lập nên kỷ lục này tại Miami Masters khi mới 19 tuổi.

Với chức vô địch Rome Masters, tay vợt 20 tuổi người Đức này cũng sẽ lần đầu tiên góp mặt trong tốp 10 bảng xếp hạng ATP.

Trong khi đó, Elina Svitolina đã lên ngôi ở nội dung đơn nữ khi hạ Simona Halep với tỷ số 4–6, 7–5, 6–1.

Djokovic “bái” Agassi làm thầy

Theo xác nhận của Novak Djokovic, anh sẽ được HLV Andre Agassi dẫn dắt tại Roland Garros năm nay, sau khi thua sốc trước cậu em nhà Zverev tại Chung kết Rome Masters. Tuy nhiên, cựu số 1 thế giới người Serbia không tiết lộ hợp đồng với huyền thoại người Mỹ kéo dài trong bao lâu.

“Tôi đã nói chuyện với Andre trong 2 tuần gần đây qua điện thoại và chúng tôi quyết định kết hợp với nhau ở Paris” – Djokovic tiết lộ. “Cả hai chúng tôi đều háo hức được làm việc cùng nhau”.

Hồi đầu tháng, Djokovic đã chia tay với HLV gắn bó từ lâu, Marian Vajda, cũng như với HLV thể lực Gebhard Phil Gritsch và chuyên gia trị liệu Miljan Amanovic.

Tennis ngày 20/5: Nadal thua sốc tại tứ kết Rome Masters. Sharapova sẽ tham dự vòng loại Wimbledon

Tennis ngày 20/5: Nadal thua sốc tại tứ kết Rome Masters. Sharapova sẽ tham dự vòng loại Wimbledon

Nadal thua sốc tại tứ kết Rome Masters. Sharapova sẽ tham dự vòng loại Wimbledon...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 20/5.

 

Nadal nói gì khi bị cho là “cố tình thua” tại Rome?

Để thua chóng vánh trước tay vợt người Áo Dominic Thiem tại Tứ kết Rome Open, nhiều ý kiến cho rằng Rafael Nadal đã cố tình chơi dở để sớm rời giải, nhằm có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn để chuẩn bị cho Roland Garros sắp tới. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha lại không có ý nghĩ như vậy. Anh chia sẻ:

“Tôi chưa bao giờ xem các giải ở Monte-Carlo, Barcelona hay Rome như sự chuẩn bị cho Roland Garros. Mỗi giải đấu đều mang lại nhiều cảm xúc đối với cá nhân tôi. Giải đấu nào cũng quan trọng đối với tôi. Rõ ràng trận này tôi không chơi với phong độ tốt nhất. Bởi lẽ tôi đã thi đấu quá nhiều trong thời gian qua, nên không dễ trận nào cũng duy trì được trạng thái tốt nhất. Một ngày nào đó bạn thiếu may mắn, còn đối thủ chơi không thể tin được thì thua là bình thường”.

Federer nhận vinh dự từ Công nương nước Anh

Mới đây, vợ chồng Roger Federer và Mirka Federer đã nhận được lời mời dự đám cưới Pippa Middleton - em gái công nương nước Anh Kate Middleton. Được biết, công nương Kate Middleton là một fan cuồng nhiệt của "Tàu tốc hành", từng nhiều lần có mặt ở Wimbledon để cổ vũ anh. Cô là nhà văn nhà báo nổi tiếng, còn chú rể là cựu VĐV xe đạp, giờ là nhà đầu tư, người thừa kế của gia đình địa chủ xứ Glen Affric.

Mối quan hệ giữa gia đình Federer và Middleton hết sức khăng khít. Vào năm 2012, Federer đã từng mời Kate Middleton tới tham dự giải US Open.

Roland Garros từ chối Sharapova vì doping, nhưng lại trao suất đặc cách cho tay vợt bán độ

Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT) đã quyết định không trao suất đặc cách cho Maria Sharapova vì bê bối doping hồi năm ngoái, tuy nhiên, họ lại khiến dư luận phải xôn xao khi trao suất vé này cho Constant Lestienne, một tay vợt người Pháp. Đáng chú ý hơn, tay vợt này cũng vừa mới trở lại thi đấu sau án phạt vì liên quan tới việc bán độ.

Điều này đã khiến FFT phải hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trước đó, ông Bernard Giudicelli, Chủ tịch FFT cho rằng, ông không chấp nhận trao suất đặc cách cho Sharapova vì muốn làm trong sạch môn quần vợt, và việc để một tay vợt nổi tiếng tham dự một giải đấu lớn ngay cả khi tay vợt đó mắc sai lầm là điều không xứng đáng.

Tuy nhiên, việc trao suất đặc cách cho Constant Lestienne lại làm dấy lên nhiều tranh cãi. Ông  Giudicelli cho rằng, Lestienne “đã trả hết nợ nần và không có lý do gì mà ông lại phải từ chối trao suất vé đặc cách cho anh ta”. Nhưng lý lẽ này được cho là vô lý, bởi Sharapova cũng đã áp dụng nghiêm chỉnh lệnh cấm thi đấu 15 tháng, coi như cũng đã “trả hết nợ nần”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm