Tennis ngày 22/2: Hoàng Nam đánh bại cao thủ hơn gần 200 bậc. Federer muốn sát cánh cùng Nadal

22/02/2017 21:36 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Lý Hoàng Nam đánh bại cao thủ hơn gần 200 bậc; Roger Federer muốn sát cánh cùng Rafael Nadal...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Angelique Keber đứng trước cơ hội báo thù Monica Puig tại Dubai


Tay vợt số 2 thế giới người Đức Angelique Kerber sẽ đối mặt với Monica Puig tại vòng 2 giải quần vợt Dubai Championship 2017. Năm ngoái, chính Puig là người đã đánh bại Kerber tại chung kết Olympic Rio để mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho quốc đảo Puerto Rico.

Trước đó, Kerber đã đánh bại tay vợt đồng hươngMona Barthel với điểm số 6-4, 6-3. Trong khi đó, Puig đã đánh bại đối thủ người Pháp Caroline Garcia với điểm số khá khó khăn là 6-1, 4-6 và 6-2.

Nếu như lên ngôi vô địch tại giải đấu này, Kerber sẽ giành lại ngôi vị số 1 thế giới từ tay tay vợt người Mỹ Serena Williams.

Kei Nishikori thua sốc tại Rio


Trươcs khi giải quần vợt tại Rio de Jainero diễn ra, tay vợt chủ nhà Thomaz Belluci từng rất e ngại khi phải đối mặt với Kei Nishikori tại trận mở màn. Thế nhưng Belluci đã khiến tay vợt hạng 5 thế giới phải bất ngờ, khi giành chiến thắng 6-4, 6-3. Thất bại trước tay vợt hạng 76, Nishikori đã hết sức giận giữ, và đập gẫy cây vợt của mình, một hành động hết sức hiếm thấy của tay vợt người Nhật Bản.

Cũng tại giải đấu này, David Ferrer cũng phải gác vợt sau 2 set đấu với cùng tỷ số 6-4 trước tay vợt hạng 50 người Ukraine là Alexander Dolgopolov.

Jo-Wilfried Tsonga lên ngôi tại Rotterdam


Tsonga đã ngược dòng đánh bại David Goffin với tỷ số 4-6, 6-4, 6-1, qua đó giành danh hiệu ATP đầu tiên kể từ năm 2015.

Tay vợt người Pháp là hạt giống số 6 tại Rotterdam Open năm nay, trong khi Goffin là hạt giống số 3. Chiến tích này giúp tay vợt người Pháp từ vị trí thứ 14 lên thứ 11 trên bảng điểm ATP.

Đây là trận chung kết thứ hai liên tiếp mà David Goffin tham dự trong vòng hai tuần. Trước đó, anh thất bại dưới tay Grigor Dimitrov tại Sofia Open. Goffin đang đứng thứ 11 thế giới và sẽ trở thành tay vợt người Bỉ đầu tiên lọt vào top 10 thế giới sau thành tích vào hai trận chung kết.

"Tôi thật sự vui mừng. Trong vài tháng gần đây, tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở lại phong độ này. Đây là một phần thưởng lớn cho tôi và cho tôi những mục tiêu mới trong phần còn lại của mùa giải", Tsonga nói.

Roger Federer muốn sát cánh cùng Rafael Nadal


Ở cuộc họp báo ra mắt Laver Cup, giải đấu đồng đội nam giữa châu Âu và Phần còn lại của thế giới, vừa diễn ra, Federer không ngần ngại bày tỏ mong muốn được cùng Nadal tạo thành cặp “song kiếm hợp bích” cho đội tuyển châu Âu ở nội dung đôi nam. “Tôi luôn muốn được đánh cặp với Nadal vì cảm giác được sát cánh cùng đối thủ lớn nhất của mình thật đặc biệt. Tôi sẽ không còn phải đối đầu với cú passing thuận tay đáng ngại của cậu ấy,” huyền thoại người Thụy Sỹ cho biết.

Lý Hoàng Nam đánh bại cao thủ hơn gần 200 bậc


Tại trận đấu mở màn giải quần vợt F2 Futures diễn ra tại Trung Quốc, Lý Hoàng Nam đã gây bất ngờ khi hạ gục đối thủ Franco Agamenone, xếp hạng 473 thế giới, nhiều hơn Nam gần 200 bậc trên BXH ATP.

Set đầu tiên, Hoàng Nam giành break ở game thứ 5 và game thứ 9, qua đó giành chiến thắng 6-3. Duy trì phong độ ổn định ở set đấu tiếp theo, Hoàng Nam tiếp tục giành break ở game thứ 4, để rồi nhận chiến thắng chung cuộc 6-3. Thắng chung cuộc 2-0, Hoàng Nam lọt vào vòng 2. Tại đây, trở ngại tiếp theo của Hoàng Nam sẽ là tay vợt Tsung Hua Yang người Đài Loan, hiện đang xếp hạng 684, kém Hoàng Nam 53 bậc.

Ở nội dung đôi, Hoàng Nam đã không gặp may khi phải dừng bước ngay tại trận mở màn. Đánh cặp với người đồng đội Sun Fajing, người đã cùng Hoàng Nam lọt vào bán kết của F1, tuy nhiên, cặp đối thủ Liang-Chi/Issei Okamura đã tỏ ra hết sức xuất sắc, và giành chiến thắng sau 2 set với tỷ số 7-6, 6-2.

T.Tú
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm