Tennis: Nadal chạm một tay vào Cúp Montreal Masters

12/08/2019 06:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hi vọng có được danh hiệu thứ 2 liên tiếp ở Canada của Rafael Nadal ngày một sáng sủa sau khi cây vợt người Tây Ban Nha lọt vào chung kết Montreal Masters mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

Tennis: Nadal mùa thứ 2 liên tiếp vào bán kết ATP 1000 Rogers Cup

Tennis: Nadal mùa thứ 2 liên tiếp vào bán kết ATP 1000 Rogers Cup

Rafael Nadal xuất sắc ngược dòng đánh bại Fabio Fognini để ghi tên vào bán kết Rogers Cup 2019. Đó là trận thắng thứ 40 của Nadal ở mùa giải 2019 và chạm mốc 380 trận thắng ở hệ thống các giải Masters 1000, phá kỉ lục Roger Federer nắm giữ.

Như vậy, cây vợt xếp hạng thứ 2 thế giới và là hạt giống hàng đầu ở Montreal Masters đã có thêm một ngày nghỉ sau khi Gael Monfils rút khỏi trận bán kết, chỉ vài giờ sau thắng lợi của cây vợt người Pháp trước Roberto Bautista Agut của Tây Ban Nha với các tỉ số 6-4, 3-6, 7-6 (7/2) ở vòng tứ kết. Thậm chí, Nadal hi vọng sẽ có được danh hiệu thứ 5 trên đất Canada bởi ở trận chung kết Montreal Masters, anh chỉ phải gặp Daniil Medvedev, cây vợt đã loại người đồng hương Nga là Karen Khachanov 6-1, 7-6 (8/6).

Rõ ràng, may mắn có vẻ như đang ủng hộ Nadal bởi tưởng như Monfils và Agut sẽ kết thúc vào thứ Sáu, trời mưa khiến họ phải lùi trận đấu sang ngày thứ Bảy, rồi thêm 2,5 giờ chờ đợi nữa. Vì thế, mặc dù loại được Agut, Monfils cho rằng, việc chỉ có vài giờ chuẩn bị cho trận bán kết với Nadal là quá ít cho anh, trong khi giải US Open chuẩn bị khởi tranh vào cuối tháng 8 này. “Tôi chơi tennis vì những khoảnh khắc lớn, những trận đấu lớn. Nhưng có lẽ, sẽ là an toàn hơn nếu không ra sân vào tối nay (thứ Bảy),” Monfils cho biết.

Chú thích ảnh
Nadal hiện dẫn đầu danh sách những cây vợt vô địch Masters 1000 nhiều nhất

Quyết định rút lui của cây vợt người Pháp đã tạo điều kiện cho cho Nadal có cơ hội giành danh hiệu Masters 1000 thứ 35 trong sự nghiệp và giúp anh dẫn đầu danh sách những cây vợt vô địch Masters 1000 nhiều nhất, khi người đứng sau là Novak Djokovic đang có 33 danh hiệu. Thế mới nói, ai bảo Nadal chỉ là “Ông vua sân đất nện”, nếu không phải là chuyên gia của mọi mặt sân.

Về phía Medvedev, đây là lần đầu tiên cây vợt người Nga lọt vào một trận chung kết Masters 1000. Tuy vậy, việc thi đấu ở Canada có vẻ như rất thoải mái cho Medvedev vì Montreal là thành phố nói tiếng Pháp, trong khi anh tập luyện ở Pháp, được hãng Lacoste tài trợ và HLV cũng là người Pháp (Gilles Cervara).

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm