Tennis: Các tay vợt háo hức chờ Federer tái xuất

25/12/2020 07:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ sau lần tham dự Australian Open hồi đầu năm, Roger Federer đã không tham dự thêm bất cứ giải đấu nào để giải quyết dứt điểm chấn thương đầu gối. Sự trở lại của anh vào năm tới sẽ là tin vui cho làng quần vợt thế giới.

Tennis: Tạm biệt Sharapova, Wozniacki, nhà Bryan,…

Tennis: Tạm biệt Sharapova, Wozniacki, nhà Bryan,…

Trong số các tay vợt đã nói lời chia tay với trái banh nỉ năm vừa qua, Maria Sharapova, Caroline Wozniacki và anh em nhà Bryan là những gương mặt đáng chú ý nhất.

Việc vắng mặt khỏi làng banh nỉ suốt gần một năm qua của Federer không làm ảnh hưởng quá nhiều đến thứ hạng của anh trên bảng xếp hạng ATP dành cho các nam tay vợt. Một trong những nguyên nhân nằm ở việc hệ thống xếp hạng mới ra đời để phù hợp với tình trạng các giải đấu trên thế giới bị dời lịch hoặc hủy bỏ vì đại dịch Covid-19.

Federer vì thế vẫn đảm bảo một vị trí trong Top 5 cho đến thời điểm năm 2020 khép lại. Hiện tay vợt người Thụy Sĩ đang tiến hành tập luyện ở Dubai, UAE, nhằm đảm bảo ở trạng thái thể lực tốt nhất cho Australian Open vào đầu tháng Hai năm tới. Duy trì nền tảng thể lực lý tưởng là một chi tiết hết sức quan trọng, bởi Federer chia sẻ cách đây không lâu về tình trạng jetlag (hội chứng rối loạn cơ thể sau một chuyến bay dài), một trong những thách thức mà anh và các tay vợt sẽ phải đối mặt khi di chuyển những quãng đường dài để tham dự các giải đấu. Theo lời tay vợt người Thụy Sĩ này, bất cứ tay vợt nào cũng có thể dính chấn thương như là hệ quả từ việc không thể điều chỉnh cơ thể sau một chuyện bay dài đi qua nhiều múi giờ khác nhau.

Chú thích ảnh
Sau khi nghỉ gần hết năm 2020 để phẫu thuật đầu gối, Federer được kỳ vọng sẽ tái xuất ở Australian Open 2021

Sự trở lại của Federer nhận được những đón nhận tích cực từ các tay vợt, cụ thể là tay vợt Andrey Rublev, người xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng ATP. Tay vợt người Nga chia sẻ cảm xúc của mình trên tờ Marca: “Tôi rất chờ đợi xem Federer trở lại ra sao. Rất hiếm có một trường hợp đặc biệt như anh ấy và tôi coi đó là một hình mẫu cho chính mình. Tôi muốn kéo dài sự nghiệp quần vợt đỉnh cao, thay vì chấp nhận treo vợt ở tuổi 30”.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm