Tennis: Australian Open 2020 vẫn có Big Three

17/12/2019 12:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn còn hơn một tháng nữa Australian Open 2020 mới diễn ra, nhưng tất cả những tên tuổi lớn trong quần vợt nam và quần vợt nữ đều xác nhận sẽ tham dự giải.

TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 6/12: Ánh Viên là tâm điểm, tennis có huy chương vàng

TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 6/12: Ánh Viên là tâm điểm, tennis có huy chương vàng

TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 6/12: Ánh Viên tiếp tục chinh phục huy chương Vàng. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Bảng tổng sắp huy chương Seagame. VTV6 trực tiếp Seagame 30.

Danh sách các cây vợt tham dự Australian Open năm 2020 đã được ban tổ chức giải đấu xác nhận và điều tuyệt vời là những tên tuổi hàng đầu cam kết sẽ có mặt tại Melbourne.

Australian Open 2020 mở đầu cho thập niên mới sẽ khai mạc vào ngày 20/1 và kết thúc vào ngày 2/2. Sẽ có tổng số 128 cây vợt tham gia ở mỗi nội dung đánh đơn của nam và nữ. Trong số này, 104 người nhận vé trực tiếp và một danh sách cũng đã được ban tổ chức giải đấu xác nhận. Thực tế thì hầu hết các cây vợt đủ điều kiện tham dự đều cam kết góp mặt. Một trong những trường hợp ngoại lệ hàng đầu là Victoria Azarenka, cây vợt nữ từng 2 lần vô địch Australian Open, đã thông báo rút lui trước thời hạn.

Bù lại, một sự trở lại rất thú vị là của Juan Martin del Potro ở giải nam. Cựu vô địch US Open đã trải qua một thời gian khó khăn với nhiều chấn thương trong những năm gần đây và đã không thi đấu trong 6 tháng kể từ Queen’s Club Championship, nơi cây vợt người Argentina bị gãy xương bánh chè trong trận đấu với ngôi sao mới nổi Denis Shapovalov.

Bên cạnh 104 cây vợt đã có vé trực tiếp, 8 suất nữa sẽ dành cho các cây vợt đặc cách ở mỗi nội dung đánh đơn của nam và nữ, 16 suất từ các vòng đấu loại diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 11/1.

Có Nadal, Djokovic và Federer

Ở giải nam, Novak Djokovic sẽ có nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu Australian Open mà anh giành được năm 2019. Đó là danh hiệu thứ 7 mà cây vợt người Serbia có được ở Melbourne trong sự nghiệp. Khỏi cần nói thì đối thủ của Nole sẽ có hai thành viên còn lại của Big Three là Rafael Nadal và Roger Federer, bên cạnh một nhóm các cây vợt trẻ đang rất muốn chấm dứt sự thống trị của họ trong hệ thống giải Grand Slam.

Hiển nhiên thì Australian Open 2020 vẫn còn có Stan Wawrinka, cây vợt gần đây nhất không thuộc Big Three giành được một danh hiệu Grand Slam (US Open 2016) nhưng như đã nói ở trên, thách thức cho Djokovic, Nadal và Federer sẽ là Daniil Medvedev, Alexander Zverev và nhà vô địch ATP Finals là Stefanos Tsitsipas.

Chú thích ảnh
Cả Nadal, Djokovic và Federer đều khẳng định sẽ có mặt ở Australian Open 2020

Cũng nên nói thêm là sau khi giành được 2 trong số 3 danh hiệu Grand Slam gần đây, Nadal sẽ bước vào năm 2020 với tư cách là số 1 thế giới.

Liệu cuộc đua ở Melbourne có sự tham dự của Andy Murray hay không, trong trường hợp cây vợt người Anh bình phục, anh mới có suất đặc cách. Dự kiến thì Murray vẫn có thể góp mặt nhưng gần đây, anh đã phải hủy bỏ đợt tập luyện ở Miami do bị đau ở háng.

Kì vọng và Barty

Ở giải nữ, Naomi Osaka đang là đương kim vô địch Australian Open và cây vợt người Nhật Bản sẽ trở lại giải đấu năm 2020 trong tư cách là số 3 thế giới. Hiện dẫn đầu bảng xếp hạng WTA là Ashleight Barty và phải thừa nhận, cây vợt trẻ này đang mang đến cho Australia hy vọng rất lớn về việc cô có thể giữ cúp ở lại sân nhà. Dù sao thì đã không có cây vợt người Australia nào, cả nam và nữ, vô địch Australian Open kể từ năm 1978.

Tuy nhiên, thách thức cho Barty là không hề nhỏ khi đối thủ của cô gồm có nhà vô địch US Open là Bianca Andreescu và cựu số 1 thế giới Serena Williams, người đã thua ở 2 trận chung kết Grand Slam trong năm 2019. Khỏi cần nói thì mục tiêu của Serena là tìm kiếm danh hiệu Australian Open thứ 8 trong sự nghiệp và cân bằng kỉ lục 24 danh hiệu Grand Slam của Margaret Court.

Ngoài họ, Australian Open năm nay cũng có sự góp mặt của Karolina Pliskova và Simona Halep hay ít tên tuổi hơn là Vera Zvonareva, CiCi Bellis, Kateryna Bondarenko, Katie Boulter và Anna Karolina Schmiedlova…

Nhìn chung, trừ những chấn thương xảy ra trong quá trình tập luyện hoặc thi đấu ở các giải khởi động cho Australian Open 2020, danh sách có mặt tại Melbourne thời gian tới vẫn quy tụ đầy đủ các tên tuổi lớn.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm