Tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino: 'FIFA sẽ làm mới hình ảnh, giành lại sự tôn trọng vốn có'

27/02/2016 06:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai vòng bỏ phiếu ở Zurich, Thụy Sĩ, FIFA cũng đã tìm ra Chủ tịch mới là ông Gianni Infantino, người đang giữ chức tổng thư kí Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Ông Infantino giành chiến thắng ở vòng bầu cử thứ hai sau khi nhận được 115 phiếu trong tổng số 207 phiếu bầu (vượt 50%). Trong khi đó, đối thủ chính Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa chỉ nhận được 88 phiếu ở vòng bỏ phiếu thứ hai.

Ông Infantino sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch FIFA đến năm 2019. Trước khi tham gia vào công tác bóng đá, Infantino là một luật sự. Ông chính thức tham gia tranh cử chức Chủ tịch FIFA từ tháng 10, một ngày trước khi FIFA chốt các danh sách ứng viên, thay cho Michel Platini, người bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá
vì những liên quan đến tham nhũng. Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng nhận án phạt với lý do tương tự.


Infantino phát biểu sau khi trở thành Chủ tịch mới của FIFA

"Kính thưa tất cả quý vị. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của tôi ở thời điểm này”, Infantino nói sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu được công bố.

“Tôi đã nói với các bạn là tôi đã vượt qua một cuộc hành trình. Cuộc hành trình tuyệt vời đó giúp tôi gặp rất nhiều những con người tuyệt vời. Họ yêu bóng đá, ăn, ngủ và thậm chí là hít thở bóng đá hàng ngày”.

“Chúng ta sẽ cùng nhau làm mới hình ảnh của FIFA, giành lại sự tôn trọng đối với FIFA và mọi người trên thế giới chắc chắn sẽ cổ vũ chúng ta”.

“Tôi muốn tất cả chúng ta làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề, xây dựng một kỉ nguyên mới của FIFA, nơi bạn có thể đưa bóng đá trở lại với trung tâm của sân khấu”.

FIFA thông qua nhiều cải cách quan trọng

FIFA thông qua nhiều cải cách quan trọng

Đại hội FIFA ngày 26/2 đã thông qua một gói cải cách quan trọng với 179 phiếu thuận và 22 phiếu chống.

“FIFA đã trải qua những quãng thời gian tồi tệ, những thời điểm khủng hoảng nhưng tất cả vấn đề đó đã xong. Chúng ta cần cải cách. Chúng ta cần có một bộ máy điều hành tốt và trong sạch. Chúng ta cần có sự tôn trọng”.

“Chúng ta sẽ tìm lại được sự tôn trọng ấy thông qua nỗ lực làm việc, sự cam kết và chúng ta chắc chắn rằng cuối cùng sẽ chỉ phải tập trung vào những trận đấu bóng đá tuyệt vời”.

Ông Infantino trở thành Chủ tịch FIFA sau hai vòng bỏ phiếu ở Zurich, Thụy Sĩ. Đã có 207 đoàn tham gia bỏ phiếu với 4 ứng viên là Infantino, Sheikh Salman, Ali bin Hussein và Jerome Champagne.

Ở lần bỏ phiếu đầu tiên, do không có ứng viên nào nhận được chiến thắng tuyệt đối nên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu lần hai và tìm ra người chiến thắng là ông Infantino với 115 phiếu bầu.

Kết quả cụ thể:

Bỏ phiếu lần 1:

Infantino: 88 phiếu

Sheikh Salman: 85 phiếu

Prince Ali: 21 phiếu

Champagne: 7 phiếu

Kết quả bỏ phiếu lần 2:

Infantino: 115 phiếu

Sheikh Salman: 88 phiếu

Prince Ali: 4 phiếu

Champagne: 0 phiếu


T.Giáp
Tổng hợp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm