Sự khác nhau giữa futsal và bóng đá

18/02/2016 16:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Futsal và bóng đá sân cỏ có nhiều điểm tương đồng, song giữa hai môn thể thao này có nhiều sự khác nhau. Chính điều đó khiến futsal không phải là “bản sao” của bóng đá mà trở thành môn thể thao có bản sắc riêng.

Trong khi bóng đá sử dụng trái bóng có kích cỡ số 5 thì futsal sử dụng bóng cỡ số 4, có độ nảy ít hơn 30%. Về mặt quân số, mỗi đội trong bóng đá có 11 cầu thủ ra sân thi đấu, trong khi đó futsal chỉ là 5 người.

Ở bóng đá, mỗi đội có 3 sự thay đổi người. Ngược lại, futsal không hề bị giới hạn trong việc thay cầu thủ dự bị vào sân. Mỗi đội có tối thể sử dụng tối đa 12 cầu thủ trong một trận.

Trong futsal, cầu thủ không ném biên như trong bóng đá mà là đá biên. Về thời gian thi đấu, mỗi hiệp trong bóng đá kéo dài 45 phút còn futsal ít hơn, mỗi hiệp là 20 phút. Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp là 15 phút. Trong bóng đá không có hội ý nhưng futsal thì ngược lại, mỗi hiệp sẽ có 1 lần cho các cầu thủ hội ý.


Trong futsal, số cầu thủ thi đấu trên sân ít hơn so với bóng đá

Trong bóng đá, khi trận đấu bị gián đoạn thì đồng hồ tính thời gian vẫn chạy, còn trong futsal thì đồng hồ tính giờ dừng lại.

Trong futsal, có 4 giây để bắt đầu lại trận đấu, còn trong bóng đá, không có giới hạn về thời gian bắt đầu lại trận đấu.

Trong bóng đá, thủ môn phát bóng lên bằng cách sút, nhưng trong futsal thủ môn phát bóng lên bằng cách ném trái bóng.

Trong bóng đá áp dụng luật việt vị, còn futsal thì không có.

VIDEO: BLV Fox Sports hét lên ‘không thể tin nổi’ trước kỳ tích của futsal Việt Nam

VIDEO: BLV Fox Sports hét lên ‘không thể tin nổi’ trước kỳ tích của futsal Việt Nam

Chứng kiến tuyển futsal Việt Nam đánh bại Nhật Bản, bình luận viên của đài Fox Sports đã phải hét lên đầy kinh ngạc. Vị bình luận viên này sau đó dành những mỹ từ để ca ngợi chiến tích của thầy trò HLV Bruno Formoso.






Ở futsal, thủ môn được phép giữ bóng trong 4 giây và không giới hạn số bước cầm bóng. Nếu quá thời gian đó, trọng tài sẽ cho đối phương hưởng quả đá phạt gián tiếp. Trong khi đó, trong bóng đá thủ môn được phép di chuyển với trái bóng trong tay trong 4 bước.

Bên cạnh đó, thủ môn trong futsal không được bắt bóng khi đồng đội trả về bằng bất cứ bộ phận nào, còn thủ môn trong bóng đá có thể dùng tay bắt những pha trả bóng về bằng đầu hay ngực.

Trong bóng đá số đường chuyền về cho thủ môn là không bị giới hạn, nhưng trong futsal, chỉ được phép chuyền về cho thủ môn đúng 1 lần.

Trong bóng đá, không thể thay cầu thủ bi truất quyền thi đấu bằng một cầu thủ khác. Nhưng trong futsal, sau 2 phút là có thể thay cầu thủ, hoặc khi cầu thủ khác ghi bàn.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm