“Sự cực đoan đáng yêu” của nữ sĩ Phan Thị Thanh Nhàn

09/06/2010 15:16 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Những giai thoại liên quan đến các nhà văn, nhà thơ lớn như Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Dương Thị Xuân Quý, Vũ Quần Phương, Bằng Việt, Hữu Thỉnh... đều được nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn khắc họa kỹ lưỡng trong cuốn Chân dung văn học: Phan Thị Thanh Nhàn, Sự cực đoan đáng yêu do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Bởi nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn là người dự phần đích thực như một nhân chứng nên ngoài những tên tuổi các nhà văn nhà thơ đã kể trên, bà còn viết về nhiều người, viết về nhiều chuyện, khi vui vẻ hồi ức, khi buồn thương chia sẻ. Chắc chắn những chân dung được khắc họa dẫu cực đoan đến đâu, đáng yêu đến đâu cũng sẽ là nguồn thông tin tham khảo quý báu cho những người nghiên cứu văn học thế hệ sau.
 
Sinh năm 1943, người gốc Hà Nội, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn nổi tiếng bởi có nhiều bài thơ tình nhẹ nhàng, tươi tắn, giàu trải nghiệm, nhiều trăn trở nhưng độ lượng, trong đó Hương thầm là bài thơ làm nên tên tuổi của bà...

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm