Sepp Blatter quyết kháng cáo lệnh đình chỉ 90 ngày

09/10/2015 20:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sepp Blatter đã đệ đơn kháng cáo lệnh đình chỉ chức vụ 90 ngày của ông lên Ủy ban phúc thẩm của FIFA, theo lời các cố vấn của ông.

Ông Blatter bị tạm cho thôi chức chủ tịch FIFA hôm thứ Năm theo một quyết định của Ủy ban đạo đức. Klaus Stohlker, bạn và cố vấn của Blatter, nói: “Ông ấy đã kháng án lên Ủy ban phúc thẩm. Ông ấy bảo vệ lập trường của mình và chắc chắn sẽ chứng minh ông ấy không có tội”.

Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini đều bị Ủy ban đạo đức đình chỉ chức vụ trong 90 ngày trong khi các cuộc điều tra đang diễn ra liên quan tới một khoản thù lao mờ ám 1,35 triệu bảng mà FIFA đã chi cho nhà điều hành bóng đá người Pháp.

Platini cũng đã tuyên bố sẽ kháng cáo và quyết định giờ thuộc về Ủy ban phúc thẩm của FIFA. Thời điểm của lệnh cấm là rất tệ với Platini, người đang muốn chạy đua tranh cử chủ tịch FIFA để thay thế Blatter. Hạn chót để các ứng viên hoàn tất thủ tục và đăng ký tranh cử là ngày 26/10.

54 LĐBĐ thành viên của UEFA sẽ gặp mặt thứ Năm tới ở Nyon để thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện giờ và Ủy ban điều hành FIFA Exco sẽ gặp khẩn cấp ở Zurich tuần sau đó.

Chủ tịch LĐBĐ Anh Greg Dyke nói FA sẽ thôi ủng hộ Platini nếu Ủy ban đạo đức phán quyết ông làm điều khuất tất. Tuy nhiên, Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Noel Le Graet khẳng định vẫn ủng hộ Platini.

T.T

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm