Sẵn sàng mất hơn 100 tỷ/năm, UAE vẫn không tuyển được HLV 'xịn'

23/05/2020 05:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông UAE đã đăng tải thông tin ĐTQG nước này tiếp tục đón nhận tin không vui ở ghế HLV trưởng khi sau Scolari, tới lượt cái tên danh tiếng khác là Paolo Souza đã từ chối UAE dù đã có lời đề nghị hơn 102 tỷ đồng/năm.

'Sát thủ' UAE sắp đối đầu tuyển Việt Nam nhận lương gần 41 tỷ đồng

'Sát thủ' UAE sắp đối đầu tuyển Việt Nam nhận lương gần 41 tỷ đồng

Tiền đạo ngoại nhập tịch người Argentina Sebastian của UAE sau khi chia tay CLB Al Wadah vì mức lương quá cao đã không khó tìm được bến đỗ mới.

UAE cho thấy quyết tâm tìm kiếm một HLV đẳng cấp World Cup để tái thiết ĐTQG sau hành trình vòng loại bảng G World Cup 2022 không thành công năm ngoái. ĐTQG UAE chỉ có 6 điểm/4 trận và dù chơi ít hơn 4 đối thủ trong bảng 1 lượt nhưng UAE xếp áp chót và đã kém đội đầu bảng Việt Nam đến 5 điểm, kém Malaysia (nhì bảng) 3 điểm và kém Thái Lan (hạng 3) 2 điểm.

Ông Souza không muốn rời nước Pháp dù nhận được lời đề nghị 4 triệu Euro/năm từ UAE
Ông Souza không muốn rời nước Pháp dù nhận được lời đề nghị 4 triệu Euro/năm từ UAE

Cách đây không lâu, sau khi sa thải HLV Ivan Jovanovic dù ông này chưa cầm quân trận nào để thay cho thuyền trưởng từng đưa Hà Lan tới chung kết World Cup Bert van Marwijk, UAE đã đánh tiếng với HLV đưa Brazil vô địch World Cup 2002 Scolari nhưng ông thầy 71 tuổi không chấp nhận. UAE âm thầm gửi đề nghị tới nhiều HLV tên tuổi khác và gần nhất, Paolo Souza đã tiết lộ ông vừa từ chối lời mời của UAE.

Ông Souza năm nay 49 tuổi, đang làm việc ở giải VĐQG hàng đầu nước Pháp Ligue 1. Ông thầy người Bồ Đào Nha có hợp đồng với CLB nổi tiếng nước này là Bordeaux đến năm 2023. Do đó, dù đưa ra lời đề nghị lên tới hơn 4 triệu Euro/năm nhưng ông Souza đã từ chối lời đề nghị phá hợp đồng của UAE. Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha từ năm 1991 đến 2002 cũng từ chối lời đề nghị của CLB đến từ giải đấu cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng một lúc.

Nhà cầm quân từng làm việc ở Italia, Anh, Pháp, Israel, Trung Quốc này đã có nhiều trải nghiệm kể từ khi làm công tác HLV năm 2005, bắt đầu với U16 Bồ Đào Nha. Souza có thể không màng những hấp dẫn về tài chính tại những giải đấu cấp thấp hơn Ligue 1 và đặt mục tiêu chinh phục một trong những giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Khi ở tuổi 50, Souza đang ở độ tuổi sung mãn của một HLV. Vừa qua, Souza đã dẫn dắt CLB Bordeaux chỉ cán đích thứ 12 và bị CĐV bất mãn. Nhưng ông thầy Bồ Đào Nha có cơ sở để viện dẫn khi Chính phủ Pháp quyết định huỷ bỏ mọi hoạt động thể thao đến tháng 9 và Ligue 1 phải công nhận mùa giải dù chưa thi đấu hết các lượt trận.

Việc ông Souza từ chối UAE cũng cho thấy sức hấp dẫn của những HLV đồng hương của Cristiano Ronaldo đối với bóng đá châu Á. Đây có vẻ đang là xu thế của nhiều nền bóng đá châu lục này khi chọn HLV người Bồ Đào Nha.

Ví dụ điển hình ĐTQG Hàn Quốc chọn HLV Paolo Bento, cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha 50 tuổi dẫn dắt đội tuyển nước này từ năm 2018. ĐTQG Bahrain cũng chọn cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha Helio Souza, 50 tuổi.

Với ngân sách dồi dào của mình, trong thời gian tới UAE sẽ kiên nhẫn gửi đề nghị tới các HLV đẳng cấp thế giới để mời họ về dẫn dắt ĐTQG nước này. UAE như đã đề cập, phải thắng ở các trận đấu còn lại với Malaysia (sân nhà), Indonesia (sân khách), Thái Lan (sân nhà) và Việt Nam (sân nhà) để hy vọng lọt vào vòng cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm