UAE nhắm HLV vô địch World Cup trước trận quyết đấu Việt Nam

18/04/2020 16:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tờ Sohu của Trung Quốc ngày 16/4 tiết lộ ĐTQG UAE đã lên kế hoạch để thuyết phục HLV nổi tiếng thế giới Felipe Scolari, người đưa Brazil của Ronaldo vô địch World Cup 2002 để dẫn dắt đội tuyển vùng Tây Á.

 

Bóng đá Trung Quốc sắp trở lại sau kỳ nghỉ dài

Bóng đá Trung Quốc sắp trở lại sau kỳ nghỉ dài

ĐTQG nam Trung Quốc sau chuyến đi tự cách ly ở một trại huấn luyện tại Các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất (Dubai, UAE) đã trở về nước và hoàn tất cách ly thêm 14 ngày. Các cầu thủ đã được trả về CLB để chuẩn bị cho mùa bóng mới.

 

Chiến lược gia 71 tuổi là người rất thành công với bóng đá Trung Quốc khi dẫn dắt CLB hàng đầu nước này là Quảng Châu Evergrande. Scolari đã có thời gian làm việc ở đây từ năm 2015 đến 2017 và dẫn dắt đội giành những chức vô địch liên tiếp gồm 1 AFC Champions League, 1 FA Cup và 2 Chinese Super Cup. Do đó, Scolari cũng là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử giải VĐQG Trung Quốc.

Trên khía cạnh ĐTQG, Scolari cũng có một bản lý lịch nổi bật hơn. Giống như người đồng nghiệp Marcelo Lippi của Italia, Scolari cũng vô địch World Cup 2002 tại Hàn Quốc-Nhật Bản với đội tuyển Brazil. Ngoài ra, Scolari còn huấn luyện Palmeiras, Chelsea và các đại gia bóng đá khác trên thế giới.

HLV Scolari khi còn làm việc ở Quảng Châu Evergrande. Ảnh: Sohu
HLV Scolari khi còn làm việc ở Quảng Châu Evergrande. Ảnh: Sohu

 

Báo chí Trung Quốc tiết lộ tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra năm ngoái, khi Trung Quốc thua 1-2 trước Syria, HLV Lippi đã từ chức và người đại diện của Scolari là Agas Ferreg đã nói với các phóng viên Trung Quốc rằng nếu nhận được lời mời từ LĐBĐ Trung Quốc, ông Scolari có thể sẽ nhận lời, sẵn sàng huấn luyện ĐTQG Trung Quốc. Nhưng cuối cùng, Trung Quốc đã chọn HLV Li Tie và bỏ qua HLV Scolari có đẳng cấp thế giới.

Hiện tại, Scolari vẫn đang thất nghiệp. Và mới đây, người đại diện của Scolari đã tiết lộ: “Scolari đã được tự do ở nhà kể từ khi ông rời Palmeiras. Nhưng chúng tôi đã cùng với các đội bóng châu Á có những trao đổi sâu sắc, và các đội bóng như UAE và Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến Scolari!”.

Phía chiến lược gia 71 tuổi cũng tiết lộ HLV người Brazil đặc biệt thích thú với kế hoạch dẫn dắt ĐTQG hơn một CLB. Hiện tại, nhiều CLB ở Trung Quốc cũng muốn có chữ ký của HLV vô địch World Cup này.

Tuy nhiên, với sở thích của HLV Scolari cùng việc ĐTQG UAE mới đây đã sa thải HLV vừa bổ nhiệm, có thể đội tuyển vùng Tây Á đang nghiêm túc với kế hoạch chiêu mộ một HLV đẳng cấp.

Hulk và Scolari - những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới có mặt ở Chinese Super League. Ảnh: Sohu
Hulk và Scolari - những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới có mặt ở Chinese Super League. Ảnh: Sohu

UAE cũng như các đối thủ cùng bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan có nhiều thời gian chuẩn bị cho các lượt trận cuối cùng, do đó, không khó hiểu khi UAE quyết định tìm kiếm một HLV đẳng cấp. Tiền bạc với người UAE không phải là vấn đề. Nhưng quan trọng nhất chính là một HLV trưởng phù hợp.

Trước đó, UAE sẵn sàng thuê HLV Van Marwijk đẳng cấp thế giới khi dẫn dắt Hà Lan lọt đến tận chung kết World Cup 2010. Tuy nhiên, sau 2 thất bại trước Thái Lan và Việt Nam, chiến lược gia người Hà Lan đã bị UAE sa thải.

Tân HLV Ivan Jovanovic cũng vừa chịu chung cảnh ngộ dù chưa dẫn dắt UAE trận nào. Việc dịch bệnh bùng phát khiến FIFA cho hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 giúp UAE có thêm thời gian để tìm kiếm HLV đẳng cấp cho giai đoạn quyết định. UAE cũng đã hoàn tất việc nhập tịch cho tiền đạo người Argentina Sebastian Tagliabue để sẵn sàng cho 4 trận cuối cùng bảng G vòng loại World Cup 2022.

Trong quá khứ, HLV Scolari từng dẫn dắt nhiều CLB và ĐTQG ở vùng Vịnh. Năm 1990, HLV này đã từng làm việc ở ĐTQG Kuwait và giúp đội bóng này vô địch Cúp vùng Vịnh.

Trên thực tế, UAE vẫn còn nguyên cơ hội vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nếu họ thắng những trận đấu quyết định với Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Hiện tại, UAE đang xếp thứ 4 bảng G với 6 điểm, kém Việt Nam đang dẫn đầu bảng đến 5 điểm. Malaysia đang có 9 điểm tạm xếp thứ 2 và Thái Lan đang có 8 điểm xếp thứ 3.

Đây là một sự thất vọng với nền bóng đá vùng Tây Á khi trước đó, kết quả bốc thăm xác định họ là đại biểu ưu tú nhất bảng G với việc được xếp hạt giống nhóm 1. UAE theo dự kiến sẽ gặp Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam ở các trận đấu còn lại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm