Saigon Heat 75-84 Eastern: Saigon Heat thất bại đáng tiếc

21/01/2020 22:53 GMT+7 | Bóng rổ

Làm khách đến nhà thi đấu Southorn Stadium, Saigon Heat đã có một màn trình diễn đầy nỗ lực.

ABL 2020: Saigon Heat 68-80 Kuala Lumpur Dragons: Chủ nhà thua vì thể lực

ABL 2020: Saigon Heat 68-80 Kuala Lumpur Dragons: Chủ nhà thua vì thể lực

Chạm trán Kuala Lumpur Dragons với chỉ 2 ngày nghỉ ngơi sau cuộc đón tiếp Mono Vampire, Saigon Heat đã có một trận đấu không hề dễ dàng.

Với sự xuất hiện của tân binh Tyshawn Taylor ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, Saigon Heat đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Eastern. Nhờ khả năng chia bài hiệu quả của cựu tay ném NBA, lần lượt Sam Thompson (7 điểm) và Mike Bell (9 điểm) đã thay nhau toả sáng để giúp thầy trò HLV Kevin Yurkus vươn lên dẫn trước 28-24 khi 10 phút đầu tiên khép lại.

Tiếp đà hưng phấn, ngay khi hiệp 2 khởi tranh, Mike Bell đã thực hiện thành công 3 tình huống bắn 3 để gia tăng tỷ số cho Saigon Heat. Tuy nhiên, trước sự vùng lên mạnh mẽ của Eastern, đại diện Việt Nam vẫn chưa thể đào sâu khoảng cách với đội bóng Hong Kong (49-46).

Chứng kiến sự khởi đầu ấn tượng của thầy trò HLV Kevin Yurkus, đội chủ sân Southorn Stadium dù tỏ ra bị động ở 2 hiệp đầu nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần sau giờ nghỉ.

Tận dụng cơ hội Saigon Heat không còn duy trì sự chuẩn xác ở những cú ném, Eastern đã liên tiếp rút ngắn tỷ số nhờ vào sự toả sáng của Michael Holyfield (6 điểm), Brandis Raley-Ross (6 điểm) và Siu Wing Chan (5 điểm). Khép lại 30 phút thi đấu, đoàn quân của HLV Brady Scott đã lội ngược dòng để giành lợi thế dẫn 65-62 trước “Ông 30”.

Khoảng thời gian còn lại, dù đã chơi rất nỗ lực, nhưng với việc nền tảng thể lực đã bị hao hụt còn các tay ném không đạt phong độ cao nhất, Saigon Heat đành phải chấp nhận thất bại với tỷ số 75-84 và vẫn chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, với những màn trình diễn khởi sắc đến từ Mike Bell (31 điểm, 12 rebounds, 2 kiến tạo, 2 cướp bóng, 2 blocks), Tyshawn Taylor (17 điểm, 7 rebounds, 8 kiến tạo), Sam Thompson (15 điểm, 5 rebounds, 3 kiến tạo, 2 cướp bóng) và Chris Dierker (9 điểm, 5 rebounds, 1 cướp bóng), người hâm mộ đã có thêm hy vọng về sự trở lại trong giai đoạn tới của thầy trò HLV Kevin Yurkus.

Ở trận đấu kế tiếp, Saigon Heat sẽ có chuyến làm khách đến sân Singapore Slingers vào ngày 29/1.

TT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm