Sài Gòn Heat tự tin trước mùa giải ABL 2015

15/10/2015 07:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng rổ duy nhất của Việt Nam tỏ ra tự tin trong việc chinh phục top 3 của mùa giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) 2015-2016.

Trong buổi họp báo về giải đấu diễn ra sáng qua (14/10) tại TP.HCM, HLV Anthony của Sài Gòn Heat cho biết: “Đây là mùa giải thứ 2 tôi dẫn dắt Sài Gòn Heat và tôi đã có nhiều hiểu biết về giải đấu này. So với những mùa giải trước đây thì Sài Gòn Heat có sự đầu tư tốt trong mùa này và lực lượng tốt hơn rất nhiều. Tôi tin chúng tôi sẽ làm tốt hơn những mùa giải trước. Sài Gòn Heat sẽ hướng đến mục tiêu top 3 hoặc thậm chí vào đến trận chung kết”.

Mùa giải này, Sài Gòn Heat sẽ tranh tài với những cái tên quen thuộc như Hitech Bangkok City, Westports Malaysia Dragons, Singapore Slingers và 2 CLB mới là Mono Vampire (Thái Lan), Pacquiao Powervit Pilipinas Agilas (Philippines). Đặc biệt, CLB Pacquiao Agilas do Pacquiao, VĐV boxing lừng danh làm ông bầu kiêm cầu thủ, hứa hẹn sẽ khiến các cầu trường bùng nổ mỗi khi CLB này đến các quốc gia khác làm khách.

Để cạnh tranh tốt, Sài Gòn Heat đã chiêu mộ vài ngôi sao tên tuổi. Ngoài việc giữ lại Việt Arnol chơi rất thăng hoa mùa trước, CLB này đã có thêm Stefan Nguyễn. Cầu thủ gốc Việt sinh năm 1992 có chiều cao tới 1m92 và là tuyển thủ U20 Thụy Điển.

Ngôi sao mới của Sài Gòn Heat năm nay là 2 cầu thủ người Mỹ Lenny Daniel (cao 2m03, nặng 100kg) và Morgan Moses (cao 2m02, nặng 100kg). Ngoài ra là những cầu thủ nội thuộc đội tuyển bóng rổ Việt Nam như Tiến Thịnh, Quang Trung…

Việt Arnol (phải) hứa hẹn sẽ tỏa sáng cùng SGH trong mùa giải ABL 2015-2016.

HLV Anthony cho biết: “Tôi rất tiếc đã không thể giúp Việt Arnol và Stefan Nguyễn kịp có quốc tịch Việt Nam để thi đấu ở SEA Games 28 trong màu áo đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ nội thi đấu nhiều hơn ở ABL năm nay để họ trưởng thành hơn”.

Theo tiết lộ của người trong cuộc, một trong những lý do để Sài Gòn Heat ngày càng lớn mạnh là sự ủng hộ của các CĐV. Bóng rổ đang là môn thể thao được yêu thích lớn ở TP.HCM, nơi có rất nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc.

3 mùa giải gần nhất, Sài Gòn Heat luôn thu hút đông đảo các CĐV đến sân. Năm ngoái, mỗi trận đấu của CLB có hơn 2.000 CĐV nhà cổ vũ. Nhờ vậy, đội bóng này thu hút rất nhiều đơn vị vào tài trợ.

Họ cũng là CLB đầu tiên vận hành hệ thống phân phối vé cả mùa giải tới CĐV từ 2 năm qua. Các CĐV đến sân không chỉ thưởng thức các trận cầu đỉnh cao kịch tính mà còn được giải trí bởi các tiết mục của đội Sài Gòn Hotgirl hay các nghệ sĩ tên tuổi trình diễn và cả những trò chơi tương tác để CĐV tham gia và nhận quà.

Trận đấu đầu tiên của Sài Gòn Heat trong mùa giải mới diễn ra vào ngày 31/10, đối thủ của thầy trò HLV Anthony là Singapore Slinger, CLB hạng ba mùa trước. Sân nhà của Sài Gòn Heat trong mùa giải này vẫn là Nhà thi đấu Trường Quốc tế Canada (CIS, Quận 7, TP.HCM). Đội bóng của Việt Nam sẽ có 10 trận sân nhà và 10 trận sân khách mùa này.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm