Rafael Nadal bật khóc khi lần thứ 11 vô địch Roland Garros

11/06/2018 06:58 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Rafael Nadal đã đánh bại Dominic Thiem với tỷ số 6-4, 6-3 và 6-2 để lên ngôi vô địch Pháp mở rộng lần thứ 11 trong sự nghiệp.

Khởi đầu trận đấu, Rafael Nadal nhập cuộc tự tin và nhanh chóng dẫn trước Dominic Thiem 2 game trong set 1. Sau đó, tay vợt người Áo gỡ hòa nhưng Nadal tiếp tục thi đấu ổn định và giành liền 3 game nữa. Đến game thứ 10, Thiem bắt đầu bị tâm lý và đánh hỏng, qua đó giúp Nadal giành 4 điểm liên tiếp và giành chiến thắng set 1 với tỷ số 6-4.

Sang set thứ 2, Nadal đã không mắc sai lầm nào và nhanh chóng vươn lên dẫn trước 3-0. Thiem đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể gây khó dễ cho tay vợt người Tây Ban Nha. Cuối cùng, Nadal giành chiến thắng set này với tỷ số 6-3.

Chú thích ảnh
Nadal đã thi đấu ổn định trong trận chung kết

Đến set đấu cuối cùng, Nadal tỏ ra thoải mái hơn đối thủ nhưng hạt giống số 1 lại bị dẫn trước trong game đầu tiên. Anh đã bình tĩnh gỡ hòa 1-1 ở game thứ 2 nhưng đã bị chấn thương ngón tay. Mặc dù vậy, Thiem cũng không tận dụng được lợi thế và để Nadal dẫn trước với tỷ số 5-2.

Đến game cuối cùng, Thiem đánh rúc lưới. Anh thua một game trắng, bị bẻ break ở game sau đó, và dâng chức vô địch cho Nadal khi để thua chung cuộc 2-6 trong set 3.

Chú thích ảnh
Dù bị chấn thương nhưng Nadal vẫn giành chiến thắng

Đây là lần thứ 11 Rafael Nadal vô địch Roland Garros, một thành tích ấn tượng. Phát biểu sau trận đấu, Nadal đã không kìm được nước mắt.

“Thật tuyệt vời, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này", Nadal phát biểu. "Đây thậm chí không phải là một giấc mơ. Tôi đã vô địch giải đấu này đến 11 lần. Tôi chưa bao giờ nghĩ về một điều gì đó như thế này”.

Chú thích ảnh
Nadal khóc khi giành chức vô địch Roland Garros lần thứ 11
Nadal thắng thuyết phục Del Potro, gặp Thiem ở chung kết Pháp mở rộng

Nadal thắng thuyết phục Del Potro, gặp Thiem ở chung kết Pháp mở rộng

Rafael Nadal đã đánh bại Juan Martin Del Potro ở bán kết với tỷ số lần lượt 6-4, 6-1 và 6-2 để giành quyền vào trận chung kết gặp Dominic Thiem ở giải Pháp mở rộng.

Nadal cũng dành lời chúc mừng đến Dominic Thiem, người duy nhất đánh bại được anh trên sân đất nện 2 mùa vừa qua.

“Cậu ấy thật quyết đoán cùng những cú đánh mạnh. Tôi muốn nói rằng Dominic đã chơi rất tốt. Cậu ấy đã thi đấu hay trong 2 tuần qua. Cậu ấy là một người bạn tốt và là một trong những tay vợt mà giải đấu này cần. Tôi chắc chắc cậu ấy sẽ giành chức vô địch trong vài năm tới”.

Với chức vô địch vừa qua, Nadal đã giành được 17 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Anh còn kém huyền thoại Roger Federer 3 Grand Slam nữa mà thôi (20).

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm