Quả bóng Vàng FIFA luôn gây tranh cãi

12/01/2016 13:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định sáp nhập Quả bóng Vàng châu Âu (của tạp chí France Football) và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (của FIFA) thành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA, luôn xảy ra những tranh cãi ở mỗi lần bầu chọn.

Mọi Liên đoàn bóng đá trực thuộc FIFA đều có 3 đại diện bình chọn các danh hiệu. Đó là HLV ĐTQG, thủ quân ĐTQG và một nhà báo được đánh giá là uy tín nhất của quốc gia đó. Chính điều này đã dẫn đến những tranh cãi bởi có những người yêu bóng đá, hiểu biết về chuyên môn bóng đá song có những người chỉ bình chọn qua cảm tính, thậm chí, họ còn không biết bình chọn sao cho hợp lệ.

Thủ quân tuyển Đức Bastian Schweinsteiger đã đối mặt Neymar, Ronaldo và Messi nên bầu chọn của anh có lẽ là công bằng. Nhưng một lá phiếu từ Paulo Cheang, thủ quân tuyển Macau, liệu có chính xác? Tranh cãi tương tự cũng dành cho lĩnh vực truyền thông. Henry Winter, một nhà báo thể thao luôn xem hơn 100 trận bóng mỗi năm, được tham gia bầu chọn. Anh hiểu biết hơn những đồng nghiệp khác. Nhưng Winter cũng chỉ là một lá phiếu và lựa chọn của anh cũng ngang với một phóng viên thể thao của Thổ Nhĩ Kì hay Ai Cập. Mỗi người một quan điểm và họ thoải mái đưa ra lựa chọn của mình.

Trong tất cả các trường hợp, không có sự khác biệt nào trong những lá phiếu mang tính dân chủ. Đến thời gian tham gia bầu chọn, những phân tích, đánh giá về các ứng cử viên mang tính chuyên môn dường như không được quan tâm. Mọi người tiến hành bầu chọn theo cách nghĩ của riêng mình. Đến khi các lá phiếu được FIFA công bố, người ta mới vỡ ra rằng tất cả chỉ mang tính tương đối. Những nhân vật tham gia bầu chọn vẫn chủ yếu dựa vào cảm tính thay vì nghiêng về phân tích chuyên môn.

 Vì sao Ronaldo thắng áp đảo Neymar ở danh hiệu Quả bóng Bạc?

Vì sao Ronaldo thắng áp đảo Neymar ở danh hiệu Quả bóng Bạc?

Quả bóng bạc FIFA 2015 đã thuộc về Cristiano Ronaldo thay vì Neymar như không ít người dự báo và chờ đợi. Kết quả này thực ra không mấy bất ngờ và không khó để chúng ta tìm ra lời giải.

Một vấn đề khác là những lá phiếu không được giữ bí mật và điều này dẫn đến những sự lựa chọn bị cho là ngớ ngẩn. Trong những năm gần đây, những người tham gia bầu chọn thường bầu cho đồng đội, hoặc dành tình cảm cho Messi để rồi ghét Ronaldo và ngược lại. Ví dụ, Iker Casillas, thủ quân tuyển TBN, bầu cho Ronaldo xếp trên Messi ở các năm 2013 và 2014.

Điều tương tự cũng xảy ra với các HLV. Ông Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha không chọn Messi trong Top 3 trong khi HLV Tata Martino của Argentina loại hẳn Ronaldo. Ngay cả Ronaldo, với tư cách thủ quân Bồ Đào Nha, không chọn Messi trong Top 3. Đương nhiên, Messi cũng không chọn CR7.

Bên cạnh đó, thể thức bầu chọn cũng là một vấn đề. Năm 2013, FIFA đã quyết định nới thêm thời hạn bầu chọn thêm 2 tuần nữa. Lý do họ đưa ra là có tới 67% lá phiếu không hợp lệ. Do đó, những người bầu chọn sai sẽ phải tiến hành bầu lại. Cũng trong năm 2013, 4 nhà báo đã ném lá phiếu vì họ không thể chọn ra 3 cầu thủ từ danh sách 23 ứng cử viên.

Chính những mâu thuẫn thế này khiến cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA hàng năm luôn để lại những tranh cãi không có hồi kết.



T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm