‘Quả bóng Lâm Quang Nhật’ được đẩy cho Tổng cục TDTT

08/08/2017 10:59 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) – Lâm Quang Nhật từ chối không tham dự cuộc đấu nội bộ diễn ra vào sáng 8/8 của các kình ngư dự định đăng ký nội dung 1.500m ở SEA Games 29, và ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM, cho biết việc Quang Nhật có được tham dự SEA Games 29 hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyền quyết định của Tổng cục TDTT.

Vụ lùm xùm ở môn bơi diễn ra ngay trước thềm SEA Games, thời điểm tưởng chừng BHL đội tuyển bơi Việt Nam đã chốt danh sách VĐV đăng ký tham dự Đại hội khu vực. Lâm Quang Nhật, niềm hy vọng vàng của bơi Việt Nam sau khi lập thành tích vô tiền khoáng hậu bảo vệ thành công HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp là 27 và 28 bỗng dưng có nguy cơ cho ra rìa sau thời gian dài tập huấn nước ngoài.

Sở dĩ có cơ sự này vì ở giải VĐTG trước khi SEA Games diễn ra, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn mới 15 tuổi nhưng đã có thành tích vượt qua cả kỷ lục SEA Games của Quang Nhật. Thành tích của kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn ở vòng loại 1500m giải VĐTG 2017 là 15 phút 29 giây 90, còn kỷ lục SEA Games của Quang Nhật là 15 phút 31 giây, kỷ lục quốc gia của Nguyễn Huy Hoàng đang là 15 phút 30 giây 11.

Lâm Quang Nhật phá kỷ lục bơi Quốc gia

Lâm Quang Nhật phá kỷ lục bơi Quốc gia

Ngày thi đấu thứ 4 giải bơi vô địch quốc gia chứng kiến một kỷ lục quốc gia mới trên đường bơi 800m tự do nam. Còn kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình với 3 chiếc HCV

3 VĐV này khiến nội bộ ngành thể thao xào xáo với những quan điểm trái chiều. Phát biểu trước giới truyền thông, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng yêu cầu 3 kình ngư cùng tranh tài để chọn ra người có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM cũng đã gửi email và tin nhắn trả lời lãnh đạo cấp trên cùng các cơ quan báo chí về vụ việc. Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM Mai Bá Hùng khẳng định việc lựa chọn VĐV dự tranh SEA Games 29 đã chốt từ cuối tháng 6. Vì thế, nếu để một VĐV 15 tuổi như Kim Sơn thay thế đàn anh nhiều kinh nghiệm từng giành 2 HCV SEA Games cho thể thao Việt Nam là không đúng với nhiều tiêu chí.

Tuy nhiên, quyết định của Tổng cục TDTT vẫn được tôn trọng. Sau thời gian du di kéo dài từ ngày 6/8, đến sáng 8/8, các VĐV Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn đã đến CLB bơi lặn Phú Thọ để kiểm tra trước sự chứng kiến của các HLV và lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29.

Phá kỷ lục 1500m bơi tự do: Sự khẳng định của Lâm Quang Nhật

Phá kỷ lục 1500m bơi tự do: Sự khẳng định của Lâm Quang Nhật

Chiến thắng ở nội dung 1.500m đã giúp Lâm Quang Nhật bảo vệ thành công chiếc HCV anh đoạt được ở Nay Pyi Taw, Myanmar năm 2013. Lần đầu tiên sở hữu một kỷ lục ở SEA Games càng chứng tỏ thực lực của anh...

Lâm Quang Nhật đúng như lập trường trước đó không tham dự buổi kiểm tra vì như ông Mai Bá Hùng lý giải: “Nhật vừa tập huấn nặng từ nước ngoài trở về ngày 2/8, lại vướng phải vụ việc ồn ào này, chưa được nghỉ ngơi, thể lực bị ảnh hưởng rất lớn nên khó có thể tập trung bơi cùng các VĐV.

Nếu có kiểm tra thì nên kiểm tra nhẹ nhàng, không phải thi thố gì cả để không phải phá vỡ kế hoạch tập luyện và bảo vệ HCV ở SEA Games sắp tới”. Lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM cũng tôn trọng quyết định của Quang Nhật.

Chung cuộc, tại buổi kiểm tra sáng nay, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã cán đích trước với thành tích 15 phút 22 giây, còn Kim Sơn về sau với 15 phút 42 giây. Một buổi kiểm tra khiến nhiều người ngạc nhiên vì thành tích không mấy ấn tượng của Kim Sơn. Trong khi với Huy Hoàng, thành tích này thậm chí có thể giúp anh dễ dàng vô địch SEA Games.

HLV trưởng ĐT bơi lội Việt Nam Đặng Anh Tuấn: “Mọi việc đang đi đúng hướng”

HLV trưởng ĐT bơi lội Việt Nam Đặng Anh Tuấn: “Mọi việc đang đi đúng hướng”

Mặc dù tới ngày 10/12 mới chính thức xuất trận, nhưng ĐT bơi lội Việt Nam đã miệt mài thao dượt tại Trung tâm thể thao dưới nước của Khu liên hợp thể thao QG Lào từ 3 ngày qua.

Trao đổi thêm với ông Mai Bá Hùng về chuyện này thì được biết: “Trường hợp của Sơn tôi có theo dõi và đã nói với lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam rằng em Sơn đã có những nội dung khác có thể tham gia như 400m, hỗn hợp…

Kim Sơn mới 15 tuổi, tham dự SEA Games lần này là để chuẩn bị cho tương lai. SEA Games 2 năm nữa thì Kim Sơn lúc đó 17-18 tuổi sẽ chín chắn, hài hòa hơn rất nhiều và đã có đủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Kim Sơn là của để dành cho tương lai và chắc chắn có lợi cho thể thao Việt Nam mình. SEA Games năm nay thì nội dung 1500m đã có Hoàng và Nhật sẽ đủ chín chắn rồi. Sáng nay tôi có nghe nói như thế về thành tích của Kim Sơn không được như khi thi đấu giải VĐTG, điều này cũng bình thường thôi.

Vì thi đấu giải thế giới không có áp lực gì về huy chương, đến SEA Games là chuyện khác, thành tích là bảo vệ HCV cho thể thao Việt Nam nội dung 1500m. Đó là bấm giờ bằng tay, còn nếu bấm giờ bằng máy thì không biết thành tích sẽ ra sao nữa”.

Cuối cùng, ông Mai Bá Hùng nêu quan điểm: “Chúng ta đừng nên căng thẳng với nhau làm gì, ngành thể thao TP.HCM xác định thôi thì cho Nhật hy sinh vì đại cục cũng được. Ban huấn luyện đã báo cáo hết với những người có trách nhiệm sự việc này. Em Nhật sẽ không tham gia kiểm tra vừa qua, nhưng lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam vẫn cho em đấu ở SEA Games thì Nhật luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng”.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm