Phút thứ 7, hàng vạn fan Real đứng dậy hô vang tên Cristiano Ronaldo

17/08/2017 07:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Vì án treo giò, nên Cristiano Ronaldo không thể góp mặt trên sân trong trận lượt về Siêu cúp TBN trước Barcelona. Tuy nhiên, người hâm mộ tại Bernabeu đã có một cách vô cùng độc đáo để nhắc tới anh.

Mặc dù Cristiano Ronaldo không thể góp mặt trên sân trong trận đấu lượt về với Barcelona, nhưng trên khán đài sân Bernaneu, hàng ngàn khán giả vẫn hát vang tên anh, ở đúng phút thứ 7 của trận đấu.

Mới đây, đơn kháng cáo của Real Madrid về chiếc thẻ đỏ của Ronaldo trong trận gặp Barcelona đã không được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chấp nhận, điều đó đồng nghĩa với việc CR7 vẫn sẽ bị treo giò tới 5 trận.

Chú thích ảnh
Hành động đẩy trọng tài ở trận lượt đi đã khiến Ronaldo lãnh án phạt treo giò tới 5 trận

Ở trận lượt đi, sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Real Madrid ở phút 80, Ronaldo đã ăn mừng bàn thắng bằng cách cởi áo và trọng tài đã rút thẻ vàng thứ nhất với anh. Phút 82, của trận đấu, Ronaldo ngã trong vòng cấm của Barca sau pha tranh chấp với Samuel Umtiti.

Trọng tài Ricardo De Burgos Bengoetxea cho rằng Ronaldo đã cố tình ăn vạ. Ông lập tức rút thẻ vàng thứ 2 dành cho cầu thủ Bồ Đào Nha.

Chú thích ảnh
Trận này, Ronaldo chỉ được tham dự với tư cách khán giả. Ngồi kế bên anh là cô bồ Georgina Rodriguez

 

Chú thích ảnh
Tuy vậy, sau khi Real giành thắng lợi, Ronaldo đã thay trang phục truyền thống của CLB và xuống sân, cùng nhận cúp với các đồng đội

Ông Ricardo đã ghi lại sự việc vào biên bản với nội dung như sau: "Khi tôi rút thẻ đỏ, Ronaldo đẩy nhẹ phía sau để biểu thị thái độ phản đối". Theo điều 96 trong quy định của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, người chơi túm hay đẩy trọng tài có thể lĩnh án treo giò từ 4-12 trận.

Real Madrid 2-0 (5-1) Barcelona: Asensio và Benzema tỏa sáng, Real Madrid đoạt Siêu Cúp Tây Ban Nha

Real Madrid 2-0 (5-1) Barcelona: Asensio và Benzema tỏa sáng, Real Madrid đoạt Siêu Cúp Tây Ban Nha

Phép màu đã không xảy ra với Barca khi mà họ đã thua 0-2 ở lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha. Marco Asensio và Karim Benzema đã lập công ở trận đấu này và giúp Real Madrid giành thắng lợi với tổng tỉ số 5-1.

Theo Ronaldo, quyết định bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha là hết sức vô lý. Anh cho rằng, mình mới là người bị hại trong sự việc này. Trên các trang cá nhân, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bày tỏ thái độ bức xúc với phán quyết của tổ trọng tài.

Chú thích ảnh
Siêu sao người Bồ vô cùng bức xúc. Anh chia sẻ cảm nghĩ này trên trang cá nhân

“Không thể nào giữ được sự im lặng trước tình huống này. Án phạt lên tới 5 trận đối với tôi, quá vô lý và phóng đại”, chia sẻ của Ronaldo trên trang Instagram cá nhân.

Trước đó, HLV Zinedine Zidane cũng cho ý kiến, rằng thẻ vàng thứ 2 mà trọng tài chính đã đưa ra đối với học trò của mình là một tấm thẻ phạt vô lý. Chiến lược gia người Pháp cho biết: “Tôi rất khó chịu khi Ronaldo bị đuổi khỏi sân. Tấm thẻ phạt mà cậu ấy phải nhận hết sức phi lý.

Nhưng dù gì, tôi cũng vẫn tự hào về các học trò. Kể cả là khi có 10 người, họ vẫn có ý chí chiến đấu và chiến thắng”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm