Ông Trần Đức Phấn làm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018

31/07/2018 05:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường tham dự ASIAD 18 tại Indonesia với hơn 500 thành viên và ông Trần Đức Phấn giữ cương vị Trưởng đoàn.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18 là ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Hai phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục TDTT) và ông Nguyễn Trọng Hổ, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục TDTT).

Danh sách Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD tại Indonesia vào tháng 8 tới có tổng cộng 523 thành viên, bao gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sỹ, 352 VĐV (177 nữ, 175 nam). Cơ cấu trưởng và phó đoàn tại kỳ ASIAD lần này được xem là tinh gọn nhất trong lịch sử tham dự các giải đấu quốc tế. Bởi tại ASIAD 2014, đoàn Việt Nam có 298 thành viên, 1 trưởng đoàn nhưng có đến 7 phó đoàn.

Chú thích ảnh
Ông Trần Đức Phấn làm Trưởng đoàn U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2018

Theo kế hoạch, ngày 9/8 tới, Đoàn thể thao Việt Nam làm lễ xuất quân dự ASIAD. Các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở khoảng 200 nội dung thuộc hơn 20 môn, trên tổng số 462 nội dung/40 môn thi tại ASIAD 2018, với mục tiêu giành từ 3 đến 5 HCV.

Hai đội tuyển chưa chốt danh sách dự ASIAD 18 là bóng đá nam (29 thành viên) và bóng đá nữ (27 thành viên). Đội tuyển nữ sẽ chốt danh sách trong tháng 7 trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đến ngày 7/8, U23 Việt Nam cũng chốt lại danh sách sau giải U23 quốc tế

Đình Trọng vắng mặt trong buổi tập của U23 Việt Nam, BTC ASIAD công bố giá vé xem bóng đá nam

Đình Trọng vắng mặt trong buổi tập của U23 Việt Nam, BTC ASIAD công bố giá vé xem bóng đá nam

Đình Trọng vắng mặt trong buổi tập U23 Việt Nam, BTC ASIAD công bố giá vé xem môn bóng đá nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 27/7.

Những VĐV nổi bật của đoàn Việt Nam được kỳ vọng giành HCV tại ASIAD 2018 như Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (karate)... Bốn năm trước tại Incheon (Hàn Quốc), đoàn TTVN chỉ giành được 1 HCV do công của nhà vô địch Wushu Dương Thúy Vi.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm