Olympic Rio 2016: Cả vạn tình nguyện viên bỏ việc vì ăn không đủ no

18/08/2016 19:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đầy 1 tuần nữa Olympic Rio sẽ khép lại nhưng ban tổ chức lại gặp phải một rắc rối mới. Rất nhiều tình nguyện viên tham gia vào sự kiện này đã quyết định từ bỏ công việc. Theo trang sfgate.com, số lượng tính tới nay đã lên tới 15.000 người, chiếm 30% tổng số tình nguyện viên ở Olympic.

Lịch trình rối rắm, thức ăn không đủ

Aisha Marcelina là một trong 50.000 tình nguyện viên tại Olympic Rio. Kể từ khi nhận công việc này, cô gái 23 tuổi bắt đầu ngày mới từ lúc 2h sáng. Rón rén bước vào phòng tắm để không đánh thức bố mẹ, Marcelina thay đồng phục, ăn sáng qua loa và ra bến xe bus đón chuyến xe tới địa điểm làm việc. Mất gần 3 tiếng hành trình, Marcelina mới tới nơi để kịp cho thời gian làm việc bắt đầu từ 6 giờ.

Tại Olympic Rio, nhiệm vụ của Marcelina là chở các VĐV, các quan chức tới những địa điểm thi đấu trên khắp thành phố trên chiếc xe được cấp bởi ban tổ chức.

Để làm công việc này, Marcelina phải thay đổi hoàn toàn thói quen và giờ giấc sinh hoạt nhưng cô gái thích thú đón nhận vì muốn trải nghiệm và trao đổi văn hóa. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra tồi tệ hơn Marcelina nghĩ: "Họ yêu cầu chúng tôi tới làm việc thật sớm, sau đó giữ chúng tôi ở lại ở thời điểm mà chúng tôi đáng nhẽ ra đã được về nhà".



15.000 tình nguyện viên đã bỏ công việc tại Olympic

Chuyện đó xảy ra khoảng 1 tuần trở lại đây, khi tình trạng tình nguyện viên từ bỏ công việc trở nên ngày càng nhiều.

Tại địa điểm diễn ra các trận đấu bóng chuyền trên bãi biển Copacabana, Luis Moreira giờ đang đóng vai khán giả. Ít ngày trước, anh vẫn đang mặc trên người bộ đồ tình nguyện viên. Moreira làm việc này vì muốn trở thành một phần của lịch sử. Nhưng rồi anh quyết định từ bỏ vì... ăn không đủ no và làm việc quá sức.

"Nhiều tình nguyện viên như tôi đã phải bỏ vì phải làm việc hai tuần liên tiếp với lịch trình rối rắm, nhiều sai sót. Nhiều người thì bỏ vì vấn đề thực phẩm. Họ làm việc tới 8-9 tiếng/ngày trong khi thức ăn được cấp rất ít ỏi, đôi khi chỉ có snack", Moreira cho biết.

IOC đâu có thiếu tiền

Các tình nguyện viên tại Olympic Rio không hề được trả công. Không những thế, họ còn phải tự bỏ tiền túi cho việc di chuyển từ nhà tới các địa điểm thi đấu. Những gì ban tổ chức cấp cho họ chỉ là bữa ăn và đồng phục. Chỉ như vậy thôi nhưng họ cũng không được đáp ứng. Sẽ càng bức xúc hơn khi biết rằng 50.000 tình nguyện viên tại Olympic đã giúp cho ban tổ chức tiết kiệm được 100 triệu USD tiền trả mức lương cơ bản trong 2 tuần làm việc.

"Dường như ban tổ chức Olympic nghĩ rằng những gì họ làm cho chúng tôi là đặc ân. Họ đang lợi dụng chúng tôi như những lao động tự do", một tình nguyện viên chia sẻ với sự giận dữ.

Nếu lấy lý do ngay cả quan chức IOC cũng làm việc "không công" để biện minh cho cách đối xử tệ bạc với tình nguyện viên thì sẽ không hợp lý. Chủ tịch IOC Thomas Bach trên lý thuyết là "không lương" nhưng mỗi năm ông được cấp phát 250.000 USD. Giám đốc điều hành của IOC tại Rio cũng nhận được 900 USD/ngày tiền công tác phí.

Doanh thu của IOC trong hơn 4 năm qua cũng lên tới 5,6 tỷ USD. Chưa kể tổ chức này còn có 1 tỷ USD trong ngân hàng để đề phòng cho trường hợp khẩn cấp.

Ban tổ chức Olympic hứa sửa đổi

Vấn đề đối xử tệ với tình nguyện viên đã gây bức xúc trong dư luận Brazil. Khi được phóng viên tiếp cận, phát ngôn viên của Olympic Rio, Mario Andrada, cho biết ban tổ chức đang cố gắng để dàn xếp vấn đề. "Chúng tôi đang nỗ lực làm việc với các tình nguyện viên. Chúng tôi đang họp bàn để tìm giải pháp cho vấn đề. Đầu tiên là phải tinh chỉnh các chương trình tình nguyện và cải thiện điều kiện làm việc cho họ".


Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm