Những cầu thủ có thu nhập cao nhất giải NBA: Ngả mũ trước LeBron James

23/10/2022 14:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ đang kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết ở trong và ngoài sân cùng với hoạt động kinh doanh đang bùng nổ của bóng rổ đồng nghĩa với việc lương của họ sẽ còn tiếp tục tăng.

NBA có cầu thủ gốc Việt đầu tiên

NBA có cầu thủ gốc Việt đầu tiên

Các danh sách đêm khai mạc cho mùa giải NBA 2022-23 sẽ có 120 cầu thủ quốc tế đến từ 40 quốc gia. Điều thú vị là trong danh sách này có một cầu thủ gốc Việt đầu tiên là Jaylin Williams của đội Oklahoma City Thunder.

Đã có 4 chức vô địch NBA và 4 danh hiệu MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất) - chưa kể 1,2 tỉ USD thu nhập trong sự nghiệp - LeBron James rõ ràng không còn gì để chứng minh. Thế nhưng, khi siêu sao 37 tuổi của Los Angeles Lakers bước vào mùa giải chuyên nghiệp thứ 20 của mình, anh vẫn đang tạo ra một sân chơi mới.

Sự thống trị của LeBron James

Hồi tháng 6, James trở thành vận động viên đang thi đấu đầu tiên được Forbes chứng nhận là tỉ phú. Trong mùa giải này, nếu anh giữ được thể lực tốt, anh sẽ vượt qua huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar về kỉ lục điểm trong sự nghiệp của giải đấu. Và tiền lương của anh cũng sẽ thiết lập một cột mốc khác trong mọi thời đại.

Với thu nhập trước thuế là 124,5 triệu USD từ mức lương thi đấu từ năm 2022-23 cộng với tiền mặt ngoài sân hằng năm từ quảng cáo, phí cấp phép và các hoạt động kinh doanh khác, James sẽ là ngôi sao NBA được trả lương cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu với 121,2 triệu USD ước tính mà anh ấy kiếm được trong 12 tháng kết thúc vào tháng 5. Đây là năm thứ 9 liên tiếp anh đứng đầu bảng xếp hạng thu nhập của bóng rổ và anh xếp trên Stephen Curry, ngôi sao của Golden State Warriors, với 29,4 triệu USD.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là Curry và các ngôi sao khác trong danh sách không tự vươn lên một tầm cao mới. Tổng hợp lại, 10 cầu thủ được trả lương cao nhất của NBA sẽ thu về 751 triệu USD trước thuế và phí đại diện, tăng 5% so với con số kỉ lục 714 triệu USD của năm 2021 và tăng tới 122% so với 10 năm trước.

Nhờ vào các hợp đồng giày sneaker béo bở - có thể vượt quá 20 triệu USD hằng năm trong trường hợp của James, Curry và Kevin Durant của Brooklyn Nets - 10 người hàng đầu sẽ thu về khoảng 330 triệu USD ở bên ngoài sân. Đây là con số cao nhất cho bất kì giải đấu thể thao nào: 10 người có thu nhập cao nhất của NFL chỉ đạt 120 triệu USD trong mùa giải này - hơn 1/3 trong số đó được trả cho tiền vệ Tom Brady của Tampa Bay Buccaneers - tiếp theo là 15 triệu USD của cả MLB và NHL. Theo ước tính của Forbes, ngay cả bóng đá cũng không thể so sánh, khi 10 cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới chỉ kiếm 208 triệu USD bên ngoài sân.

Chú thích ảnh
LeBron James (số 6) có thu nhập cao nhất NBA, dù sắp 40 tuổi

Đã giàu, sẽ còn giàu hơn

Nên nói thêm là với việc các cầu thủ được đảm bảo bằng hợp đồng 50% thu nhập liên quan đến bóng rổ của NBA, giới hạn tiền lương đã tăng vọt lên 123,7 triệu USD trong mùa giải này, từ 58 triệu USD trong năm 2012-13 và ngưỡng thuế xa xỉ đã tăng lên 150,3 triệu USD, từ 70,3 triệu USD. Điều đó đã mang lại cho các đội nhiều tiền hơn để chi tiêu và tăng giá trị của mức lương tối đa của giải đấu, bao gồm cái gọi là phần mở rộng siêu tối đa đã được giới thiệu vào năm 2017 cho những cầu thủ kì cựu đã đáp ứng các tiêu chí nhất định, như giành được MVP hoặc giải thưởng Cầu thủ phòng ngự của năm.

Giả sử không có thay đổi lớn nào đối với hệ thống trả lương theo thỏa thuận thương lượng tập thể tiếp theo - thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2024 hoặc vào năm tới nếu một trong hai bên quyết định chọn không tham gia vào năm cuối cùng - các cầu thủ được ưu tiên tiếp tục đi lên cùng với của giải đấu. NBA hiện nhận được trung bình 2,66 tỉ USD mỗi năm từ các hợp đồng truyền thông quốc gia với ABC, ESPN và Turner Broadcasting, và các chuyên gia tin rằng vòng giao dịch tiếp theo của họ, bắt đầu từ mùa giải 2025-26, có thể tăng gấp đôi giá trị. Tất nhiên, điều đó sẽ đồng nghĩa với một đợt tăng giới hạn tiền lương nữa - và mức lương đó có thể khiến kỉ lục của mùa giải này trở nên nhạt nhòa.

Những cầu thủ dẫn đầu về thu nhập

1. 124,5 triệu USD - LeBron James

Tuổi: 37. Đội Los Angeles Lakers. Trên sân: 44,5 triệu USD. Ngoài sân: 80 triệu USD

2. 95,1 triệu USD - Stephen Curry

Tuổi: 34. Đội: Golden State Warriors. Trên sân: 48,1 triệu USD. Ngoài sân: 47 triệu USD

3. 88 triệu USD - Kevin Durant

Tuổi: 34. Đội: Brooklyn Nets. Trên sân: 43 triệu USD. Ngoài sân: 45 triệu USD

4. 86,5 triệu USD- Giannis Antetokounmpo

Tuổi: 27. Đội: Milwaukee Bucks. Trên sân: 42,5 triệu USD. Ngoài sân: 44 triệu USD

5. 82,1 triệu USD - Russell Westbrook

Tuổi: 33. Đội: Los Angeles Lakers. Trên sân: 47,1 triệu USD. Ngoài sân: 35 triệu USD

6. 60,6 triệu USD - Klay Thompson

Tuổi: 32. Đội: Golden State Warriors. Trên sân: $40.6 triệu USD. Ngoài sân: 20 triệu USD

7. 60,5 triệu USD - Damian Lillard

Tuổi: 32. Đội: Portland Trail Blazers. Trên sân: 42,5 triệu USD. Ngoài sân: 18 triệu USD

8. 53 triệu USD - James Harden

Tuổi: 33. Đội: Philadelphia 76ers. Trên sân: 33 triệu USD. Ngoài sân: 20 triệu USD

9. 51 triệu USD - Paul George

Tuổi: 32. Đội: Los Angeles Clippers. Trên sân: 42,5 triệu USD. Ngoài sân: 8,5 triệu USD

10. 49,7 triệu USD - Jimmy Butler

Tuổi: 33. Đội: Miami Heat. Trên sân: 37,7 triệu USD. Ngoài sân: 12 triệu USD

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm