Nhà văn Hà Lan đoạt giải văn học thiếu nhi Astrid Lindgren

22/03/2012 06:56 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Hôm 20/3, nhà văn thiếu nhi Hà Lan Guus Kuijer đã đoạt giải Astrid Lindgren 2012 kèm theo số tiền thưởng 5 triệu kronor (740.000 USD). Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Stockholm (Thụy Điển) vào ngày 28/5.

Theo nhận định của ban giám khảo: “Kuijer hòa trộn những chủ đề nghiêm túc và hiện thực sắc bén với cách viết ấm áp, đầy hình ảnh tưởng tượng. Ông có lối viết mộc mạc, rõ ràng nhưng vẫn thể hiện được triết lý sâu sắc và tinh tế”.

Kuijer tung ra cuốn truyện thiếu nhi đầu tay vào năm 1975 và từ đó đến nay ông đã xuất bản hơn 30 cuốn, hầu hết nhắm tới độc giả nhỏ tuổi, trong đó phải kể đến một loạt 5 cuốn truyện viết về một cô gái tên là Polleke, bắt đầu với các cuốn Together Forever, Amen (1999), The Book of Everything (2004) và Florian Knol (2006). Các tác phẩm của ông đã được dịch sang hơn 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh, Đức, Italia và Nhật.

Giải thưởng Astrid Lindgren được Chính phủ Thụy Điển sáng lập sau khi nhà văn Astrid Lindgren, tác giả của cuốn truyện Pippi tất dài (Pippi Longstocking), qua đời hồi tháng 1/2002 và là một trong những giải thưởng văn chương lớn nhất thế giới.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm