Nguyễn Tiến Minh chia tay ASIAD 17: Cái tuổi nó đuổi xuân đi…

28/09/2014 07:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Tiến Minh sinh năm 1983, Lee Chong Wei sinh năm 1983, cả 2 đã ở bên kia đỉnh cao sự nghiệp cầu lông. Tay vợt Malaysia duy trì được tuổi thọ nghề nghiệp có thể do nền tảng thể lực, thể trạng tốt hơn.

Còn Nguyễn Tiến Minh, nhược điểm của anh vẫn là nền tảng thể lực. Nếu dõi theo sự nghiệp thi đấu của anh trong năm 2014 thì thấy rõ ràng tuổi tác đã tác động lớn đến đẳng cấp, để rồi tốp 10 bị đẩy xuống 16 (tháng 6) và nay là hạng 23 thế giới. Hãy cùng nhìn lại những sự kiện. Ngày 23/4, tay vợt số 1 Việt Nam đã phải nói lời chia tay giải cầu lông vô địch châu Á ngay tại vòng 1 sau thất bại trước Hwang Jong Soo (Hàn Quốc, hạng 133 thế giới). Tháng 6, anh để thua Hu Yun sau hơn 1 giờ tranh tài, phải dừng bước ngay vòng 1 giải Indonesia Super Series 2014. Tháng 8, Nguyễn Tiến Minh đã không thể bảo vệ được thành tích HCĐ của mình tại giải VĐTG, sau khi gác vợt trước đối thủ chủ nhà Viktor Axelsen (hạng 16 TG) với tỷ số 0-2 ở vòng 3.

Tháng 9, tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2014 (6/9), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh bất ngờ thua Rumbaka, đối thủ đến từ Indonesia, ở bán kết.

Không ai chống lại được sự nghiệt ngã của tuổi tác, Nguyễn Tiến Minh không phải là ngoại lệ.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm