Nestlé MILO tài trợ vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam tham gia SEA Games 30

25/11/2019 14:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Nhằm tiếp lửa thi đấu cho đội tuyển Việt Nam vươn xa hơn trong đấu trường khu vực, Nestlé MILO tự hào là nhà tài trợ Vàng SEA Games 30. Nestlé MILO cũng là nhà tài trợ trong Lễ tiễn đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games ngày 22/11 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tin bóng đá SEA Games 30 ngày 26/11: U22 Việt Nam mất quân, nữ Việt Nam quyết hạ Thái Lan

Tin bóng đá SEA Games 30 ngày 26/11: U22 Việt Nam mất quân, nữ Việt Nam quyết hạ Thái Lan

Tin bóng đá SEA Games 30 ngày 26/11: U22 Việt Nam mất trung vệ Tấn Sinh. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại Thái Lan giành ngôi đầu bảng B.

Sự kiện này đã nối dài thêm hành trình 25 năm Nestlé MILO nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao bền bỉ cho trẻ em Việt Nam, không ngừng khuyến khích các em tham gia các hoạt động thể thao, trở thành những nhà vô địch thực sự, góp phần đào tạo nhiều tài năng trẻ cho thể thao Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam đọc tuyên thệ

Trong suốt 25 năm qua, đã có rất nhiều những ngôi sao bóng đá như Lương Xuân Trường, Bùi Tiến Dụng, VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng, VĐV điền kinh Quách Công Lịch, HLV bóng rổ Triệu Hán Minh đã trưởng thành từ chuỗi thể thao do Nestlé MILO và chương trình “Năng động Việt Nam” đồng hành.

Theo thông tin mới nhất từ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 2019 Trần Đức Phấn, ngày 26/11, đại quân" của đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường đến Manila dự SEA Games 30. Trong khi đó, do chính thức thi đấu ngay từ ngày 26/11, nên hai đội tuyển bóng đá nam và nữ sẽ đi trước từ ngày 22/11.

Chú thích ảnh
Chụp hình tại tượng đài Hồ Chí Minh

SEA Games 2019 được tuyên bố là giải đấu lớn nhất được tổ chức tại Philippines, với sự tham gia của 11.000 VĐV và quan chức từ 11 quốc gia thành viên, 9.000 tình nguyện viên, 530 sự kiện và 56 môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự hơn 40 môn với 856 thành viên và đặt kỳ vọng vào những bộ môn thế mạnh như: Điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, bơi, cờ vua, cử tạ... Đồng thời, đoàn thể thao Việt Nam sẽ nhận trọng trách trước Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch là phấn đấu giành 65-70 huy chương vàng, xếp hạng 3 thành tích toàn đoàn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm