Michael Phelps giành HCV Olympic thứ 19 trong sự nghiệp

08/08/2016 13:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – “Kình ngư” người Mỹ Michael Phelps đã giành Huy chương vàng thứ 19 trong sự nghiệp của mình tại phần thi tiếp sức ở Olympic Rio.

VĐV bơi lội người Mỹ Michael Phelps đã giành Huy chương vàng thứ 19 trong sự nghiệp của mình cùng các đồng đội bằng chiến thắng tại phần thi tiếp sức 4x100m với tổng thời gian là 3 phút 09 giây 92 tại Olympic Rio năm nay. Huy chương bạc và Huy chương đồng lần lượt thuộc về các VĐV của Pháp và Úc.


Những giọt nước mắt hạnh phúc của Phelps khi giành được chiếc HCV thứ 19

Phelps là người bơi thứ 2 sau Caeleb Dressel, anh đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu sau 47,12 giây ngay cả khi VĐV người Pháp đã về trước ở chặng 1. Hai người đồng đội sau đó là Ryan và Nathan Adrian, thậm chí còn làm tốt hơn khi hoàn thành chặng đua sau 46,97 giây, đem lại chiến thắng vẻ vang cho tuyển Mỹ.

“Kình ngư” 31 tuổi người Mỹ xuất hiện với hàng loạt các vết giác hơi trên người. Hình thức trị liệu này đang được các VĐV phương Tây sử dụng để giúp giảm sự căng cơ bắp, giúp máu lưu thông ở các vùng cơ bị đau.


Phelps giác hơi sau mỗi buổi luyện tập để thư giãn cơ thể

Trên phía khu vực khán đài còn có sự góp mặt của bà Deborah, mẹ của Phelps, Nicole Johnson, vợ sắp cưới của Phelps, cùng với cậu con trai Boomer của họ. Được biết, Phepls và Johnson vừa tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm yêu nhau, và họ cũng mới đón thành viên mới trong gia đình, bé Boomer cách đây ít lâu.


Mẹ và bạn gái cùng cậu con trai đầu lòng đang cổ vũ nhiệt tình cho Phelps và đồng đội


Và vỡ òa trong khoảnh khắc chiến thắng

Trước đây, sau khi kết thúc Olympic London 2012, Phelps đã quyết định giải nghệ, nhưng sau khi Mỹ để thua Pháp tại giải Vô địch thế giới năm 2013, anh đã quyết định quay trở lại vào năm 2014, và tiếp tục làm nên kỳ tích tại Thế vận hội năm nay.

Trần Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm