Medvedev sẵn sàng phế truất Djokovic

14/02/2022 14:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chấm dứt giấc mơ Calendar Slam của Novak Djokovic hồi tháng Chín năm ngoái, Daniil Medvedev rất có thể sẽ chính thức truất ngôi số một ATP của đàn anh người Serbia vào cuối tháng này.

Ngược dòng trước Medvedev, Nadal vô địch Australian Open 2022, lập kỷ lục Grand Slam

Ngược dòng trước Medvedev, Nadal vô địch Australian Open 2022, lập kỷ lục Grand Slam

Để thua Medvedev 2-6, 6-7 ở 2 set đầu nhưng Rafael Nadal xuất sắc thắng lại tay vợt Nga ở 3 set sau với các tỷ số 6-4, 6-4, 7-5 để vô địch Úc mở rộng 2022 và cũng là cúp vô địch Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp.

Kế hoạch của Medvedev thực ra dự kiến thành công sớm hơn nếu như anh không thua ngược Rafael Nadal ở chung kết Australian Open 2022. Tay vợt người Nga cũng bỏ qua giải ABN Amro ở Rotterdam để bình phục về thể lực sau Australian Open. Nhưng cơ hội của anh thì vẫn còn.

6 kịch bản để truất ngôi

Trước khi bảng xếp hạng ATP được cập nhật vào hôm nay, Novak Djokovic vẫn đang dẫn đầu với 10.875 điểm, nhiều hơn Medvedev 1.240 điểm. Song đây là khoảng cách hoàn toàn có thể bị san lấp từ bây giờ cho đến cuối tháng Hai.

Cuộc chiến ấy sẽ thực sự hấp dẫn từ 21/2, khi Djokovic tham dự giải Dubai Duty Free, còn Medvedev góp mặt ở giải Abierto Mexicano Telcel. Djokovic sẽ phải bảo vệ 500 điểm ở Dubai vì vô địch năm 2020 (ATP tính thành tích tốt nhất trong 2 năm liên tiếp khi bảo vệ điểm số), trong khi Medvedev thì không vì anh mới lần đầu dự giải ATP 500 ở Mexico này.

Theo tính toán của ATP Tour, sẽ có 6 kịch bản để Medvedev truất ngôi Djokovic ngay trong tháng này. Cụ thể như sau:

1. Medvedev vô địch Acapulco, không cần quan tâm kết quả thi đấu của Djokovic tại Dubai.

2. Medvedev vào chung kết Acapulco và Djokovic không vô địch tại Dubai.

3. Medvedev vào bán kết Acapulco và Djokovic không vào chung kết tại Dubai.

4. Medvedev vào tứ kết Acapulco và Djokovic không vào bán kết tại Dubai.

5. Medvedev vào vòng 2 Acapulco và Djokovic không vào bán kết tại Dubai.

6. Medvedev thua ngay vòng 1 Acapulco và Djokovic không vào tứ kết tại Dubai.

Chú thích ảnh
Medvedev có thể chiếm ngôi số một của Djokovic vào ngày 28/2

Cánh cửa để Medvedev lên ngôi số một rõ ràng là đang khá rộng mở. Nếu mọi việc đúng như toan tính trên, kỷ lục về số tuần trên ngôi số một thế giới của Djokovic sẽ dừng lại ở con số 361 (86 tuần liên tiếp). Và Medvedev sẽ trở thành tay vợt thứ 27 bước lên ngôi số một thế giới.

Nếu phế truất Djokovic, Medvedev sẽ trở thành tay vợt Nga thứ ba trong lịch sử lên ngôi số một ATP sau những bậc tiền bối như Yevgeny Kafelnikov (1999) và Marat Safin (2000-01). Anh cũng sẽ cùng với Murray trở thành hai tay vợt hiếm hoi lần đầu lên ngôi số một ATP suốt hơn 1 thập kỷ qua, kể từ sau Novak Djokovic hồi tháng 7/2011.

Chiến tích của Medvedev cũng mang lại một sự tươi mới thực sự cho ATP bởi lần gần nhất một tay vợt ngoài Big Four (Djokovic, Roger Federer, Murray và Rafael Nadal) bước lên ngôi số một thế giới là Andy Roddick vào ngày 1/2/2004. Roddick đã giải nghệ cách đây 10 năm.

Djokovic sẽ phải thay đổi

Tất nhiên, đó không phải sự thay đổi gì về phong cách, hay kỹ chiến thuật, bởi đó không phải vấn đề của Djokovic. Vấn đề của anh là ở cách suy nghĩ của anh về việc tiêm vaccine. Nếu cứ nhất quyết anti-vaccine, Djokovic không chỉ sẽ bị Medvedev vượt mặt mà còn tiếp tục thụt lùi so với Nadal trong cuộc đua trở thành tay vợt vĩ đại nhất làng banh nỉ (GOAT).

Việc Djokovic có nguy cơ bị cấm dự Indian Well Masters 2022 là một minh chứng. Dù có tên trong danh sách tham dự giải Masters 1000 đầu tiên trong năm nay cùng với những Rafael Nadal, Daniil Medvedev và Alexander Zverev, nhưng Djokovic có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ nếu cương quyết nói không với vaccine Covid-19. Chính đại diện của Ban tổ chức giải đã khẳng định rằng chỉ những trường hợp có xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 mới có thể thi đấu tại Indian Wells 2022.

Đây là quy định nằm trong những hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh của ATP và WTA, cũng như trong chính sách của Mỹ đối với các trường hợp nhập cảnh. Các trường hợp ngoại lệ được xem xét chỉ giới hạn rất ít, chẳng hạn như tới Mỹ “vì mục đích nhân đạo hoặc miễn trừ khẩn cấp”, hoặc những người tới đây “vì lợi ích quốc gia”. Mà nếu xét theo những tiêu chí miễn trừ tiêm chủng này, Djokovic không thuộc diện được xét.

Chưa rõ Djokovic sẽ quyết định thế nào, nhưng theo một số nguồn tin, Nole nghiêm túc xem xét chuyện tiêm vaccine sau khi chứng kiến Rafael Nadal vượt qua thành tích Grand Slam của mình nhờ vô địch Australian Open 2022.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm