Lực sỹ Ngô Sơn Đỉnh giành HCV Olympic trẻ môn cử tạ

08/10/2018 10:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 8/10 (giờ Việt Nam), đô cử Ngô Sơn Đỉnh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) ở hạng cân 56 kg nam môn cử tạ tại Đại hội Thể thao Olympic trẻ đang diễn ra ở Argentina.

Ngô Sơn Đỉnh đứng đầu ở nội dung cử giật sau khi thành công với lần lượt các mức tạ 108kg, 111kg và 114kg. Trong khi đó, thành tích của người đứng thứ 2, VĐV người Thái Lan Chomchuen Natthawat chỉ là 109kg.

Ở phần thi cử đẩy, ngay lần cử đầu Ngô Sơn Đỉnh đã đẩy thành công 140kg, hơn thành tích của đô cử người Thái 10kg. Lần thứ 2, anh thành công với mức tạ 142kg. Lượt đẩy cuối cùng, vận động viên người Tiền Giang anh xuất sắc với mức tạ 148kg.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN có mặt tại trung tâm thi đấu Olympic ở thủ đô Buenos Aires, Ngô Xuân Đỉnh vẫn đang dâng trào trong niềm vui sướng cho biết: “Em rất vui khi nhận được tấm huy chương này. Em cố gắng lấy để tặng mẹ nhân ngày 20/10. Em cảm thi đấu hôm nay rất là sung và tự tin chiến đấu”.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2018, ông Trần Đức phấn cho biết: “Đỉnh là vận động viên trẻ có thành tích châu lục và thế giới. Ngày thi đấu hôm nay Đỉnh đã thể hiện được phong độ của mình với thành tích là 262 kg tổng cử. Đỉnh đã xuất sắc giành được huy chương vàng tại Đại hội Olympic trẻ lần này. Chúng tôi đánh giá cao khả năng của Đỉnh, cũng như tương lai của Đỉnh trong thời gian tới”.

Trước đó, đội tuyển cử tạ cũng đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam một tấm Huy chương Bạc (HCB), nhờ công của nữ VĐV Nguyễn Thị Thu Trang ở nội dung 44 kg. Đây cũng chính là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Việt Nam tại sự kiện thể thao lớn nhất dành cho giới trẻ đang diễn ra tại Argentina.

Chia sẻ về thành tích này, Thu Trang cho biết: “Em thấy vui nhưng cũng có một chút tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên em đứng trên đấu trường lớn như thế này, rất là vinh dự, vui mừng và tự hào. Em mong là các anh chị cũng sẽ cố gắng hơn và lấy được huy chương vàng nhiều hơn”.

Trên đường đua xanh, niềm hy vọng số 1 của Việt Nam ở môn bơi là kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng thiếu chút may mắn để được đứng trên bục nhận huy chương khi anh chỉ về đích thứ 4 ở nội dung 400m tự do nam.

Thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2014: Chỉ có 1 HCV, 1 HCB

Thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2014: Chỉ có 1 HCV, 1 HCB

Hôm qua, các VĐV của Đoàn TTVN đã bước vào ngày tranh tài cuối cùng tại Olympic trẻ Nam Kinh 2014 mặc dù tới ngày 27/8, Đại hội mới bế mạc.

Huy Hoàng xuất phát chậm và do đó bị rớt lại phía sau trong khoảng 150m đầu tiên, nhưng sau đó anh dần bứt phá, thậm chí có thời điểm khi kết thúc 300m "kình ngư" này còn vươn lên vị trí dẫn đầu.

Đáng tiếc là trong những mét cuối cùng Huy Hoàng đã không thể đột phá và chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 2:23:40, tuột mất HCĐ trong gang tấc.

Hoài Nam-Phương Lan (P/v TTXVN tại Argentina)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm