Liên minh huyền thoại được đưa vào tranh tài tại Asian Games 2018

15/05/2018 21:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Riot Games đã đem đến một tin rất vui với người hâm mộ khi thông báo game ‘Liên minh huyền thoại’ sẽ được đưa vào tranh tài tại Á vận hội 2018 sắp tới tại Indonesia.

 

Á vận hội (Asian Games) 2018 sẽ được tổ chức từ 18/8 tới 02/9 tại Jakarta và Palembang của Indonesia. Đây là sự kiện được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận là sự kiện thể thao lớn thứ hai thế giới sau Thế vận hội Olympic.

Theo Liên đoàn Esports châu Á (AeSF) xác nhận, sẽ có 6 tựa game được đưa ra để tranh huy chương chính thức tại sự kiện này. Rất mừng khi Riot Games thông báo “Liên minh huyền thoại” sẽ là một trong 6 tựa game trên bên cạnh Pro Evolution Soccer (PES), StarCraft II, Hearthstone, Clash Royale và Liên Quân Mobile.

“Chúng tôi xin hân hạnh thông báo rằng Liên minh Huyền thoại đã được chọn tranh tài tại Asian Games,” người đứng đầu Riot Games Karred Kennedy cho biết.

Chú thích ảnh
Liên minh huyền thoại sẽ được đem ra so tài tại Asian Games 2018

45 quốc gia tranh tài sẽ cử các đội đại diện của họ, với năm thành viên mỗi đội tham gia tranh tài ở vòng loại khu vực vào tháng 6. Theo dự kiến, trận chung kết của bộ môn Liên minh huyền thoại sẽ diễn ra vào tháng 8, nhưng chưa có ngày giờ cụ thể.

Với việc các đội tuyển Liên minh huyền thoại đại diện cho mỗi quốc gia lần đầu tiên được hình thành, fan hâm mộ sẽ cảm thấy lạ lẫm vì chúng không còn theo định dạng nhượng quyền thương mại như chúng ta vẫn được thấy ở các giải đấu nội địa hàng đầu.

Do đó, việc cạnh tranh giành vé đi tiếp tại Á vận hội 2018 sẽ rất căng thẳng – nơi đang đóng góp tới 4/6 đội tuyển tại vòng bảng 2018 Mid-Season Invitaional (MSI), giải đấu lớn thứ hai trong năm.

Chơi cực tệ, Pogba và Oezil vẫn thuộc hàng sao thể thao giàu nhất ở Anh

Chơi cực tệ, Pogba và Oezil vẫn thuộc hàng sao thể thao giàu nhất ở Anh

Với mức thu nhập khủng ở Arsenal và Man United, tiền vệ Paul Pogba và Mesut Oezil đã lọt vào danh sách những ngôi sao thể thao giàu nhất ở xứ sở sương mù.

Hiện tại, Việt Nam đã có đại diện là đội tuyển Evos tham dự MSI 2018. Việt Nam được biết đến như một khu vực mạnh và có giàu thành tích tại khu vực Đông Nam Á. Mùa giải này, Việt Nam đã tách ra khỏi Garena Premier League (GPL) và thành lập khu vực riêng có tên gọi là VCS.

Đây là một kết quả xứng đáng bởi thành tích quốc tế của Việt Nam rất ấn tượng. Cụ thể là tại MSI 2017 và CKTG 2017.

Riot Games cho rằng đây là thời điểm rất thích hợp để đưa Việt Nam tách khỏi GPL để trở thành một khu vực riêng biệt.

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm