LỊCH SỬ: Cristiano Ronaldo là VĐV thể thao kiếm nhiều tiền nhất thế giới

09/06/2016 08:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Theo tạp chí Forbes, Cristiano Ronaldo đã trở thành VĐV kiếm tiền giỏi nhất ở thời điểm hiện tại.

Tiền đạo CLB Real Madrid cũng là cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử dẫn đầu trong danh sách 100 VĐV kiếm tiền nhiều nhất, khi thu về 88 triệu đô la suốt 12 tháng qua, nhiều hơn 6,6 triệu so với người xếp vị trí thứ 2 – Lionel Messi.

Trong danh sách của tạp chí Forbes, có 5 VĐV thuộc Vương Quốc Anh. Dẫn đầu là Lewis Hamilton xếp vị trí thứ 11 với thu nhập 46 triệu đô la. Tiếp sau lần lượt là Rory McIlroy xếp thứ 17 với 42,6 triệu, Gareth Bale xếp thứ 25 với 35,9 triệu, Wayne Rooney xếp thứ 49 với 26,1 triệu và Andy Murray xếp thứ 74 với 23 triệu.


Hamilton là VĐV Vương Quốc Anh kiếm tiền giỏi nhất

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2000, có một VĐV ngoài Tiger Woods và Floyd Mayweather dẫn đầu danh sách. Năm nay, Tiger Woods tụt xuống vị trí thứ 12 khi anh chỉ kiếm được 45 triệu đô la. Còn Mayweather, vị trí của năm nay là 16 với thu nhập 35 triệu.

Trong danh sách chỉ có sự xuất hiện của 2 VĐV nữ là Serena Williams xếp thứ 40 với 28,9 triệu và Maria Sharapova xếp thứ 88 với 21,9 triệu.


Serena Williams là VĐV nữ kiếm tiền giỏi nhất

Nhà vô địch FedEx Cup Jordan Speith là người tăng nhiều thứ hạng nhất trong năm nay, từ vị trí 85 lên thứ 9 với thu nhập là 52,8 triệu đô la. Ngoài ra, tay golf 23 tuổi người Mỹ cũng là VĐV trẻ nhất nằm trong danh sách.

Danh sách của tạp chí Forbes hội tụ các VĐV ở 23 quốc gia và 10 môn thể thao khác nhau. Mỹ là nước chiếm số đông nhất với 65 người bởi mức lương cao ngất mà các VĐV bóng chày, bóng rổ và bóng bầu dục nhận được.

Danh sách này được Forbes đưa ra dựa trên lương và tiền kiếm được ngoài lương của các VĐV kể từ ngày 1/6/2015 đến 1/6/2016.

Top 10 VĐV kiếm tiền giỏi nhất (Đ/vị: triệu đô la)

Cristiano Ronaldo (Bóng đá) - 88

Lionel Messi (Bóng đá) - 81.4

LeBron James (Bóng rổ) - 77.2

Roger Federer (Quần vợt) - 67.8

Kevin Durant (Bóng rổ) - 56.2

Novak Djokovic (Quần vượt) - 55.8

Cam Newton (Bóng bầu dục) - 53.1

Phil Mickelson (Golf) - 52.9

Jordan Spieth (Golf) - 52.8

Kobe Bryant (Bóng rổ) - 50.0

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm