LHP Berlin 62: Phim Italia gặt vàng sau 2 thập kỷ

20/02/2012 07:54 GMT+7 | Phim


                            

(TT&VH) - LHP Quốc tế Berlin đã khép lại hôm 19/2 và giải Gấu Vàng Phim hay nhất đã thuộc về bộ phim tài liệu Caesar Must Die (Caesar phải chết) của anh em nhà làm phim Italia gạo cội Paolo và Vittorio Taviani.

1. Là một bộ phim nhựa tài liệu đặc biệt được quay bằng cả phim đen trắng và mầu, Caesar Must Die mô tả những người tù của một trại giam nổi tiếng đã tham gia vở kịch Julius Caesar của Shakespeare. Phim mang đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc vào tâm hồn con người.

“Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ nói rằng, một tù nhân với mức án khủng khiếp vẫn là một con người. Nhờ những từ ngữ cao cả và đơn giản của Shakespeare, những người tù này đã có một ít ngày được trở về với cuộc sống. Tuy chỉ có một số ngày ít ỏi, nhưng họ được sống trong đam mê và tràn đầy sinh lực. Tôi muốn dành tặng bộ phim này cho họ” – nhà làm phim Paolo Taviani (80 tuổi) nói.

Khi lên nhận giải từ tay Chủ tịch ban giám khảo LHP - Mike Leigh, đạo diễn Taviani và anh trai ông Vittorio (82 tuổi) đã đọc danh sách tên những tù nhân tham gia bộ phim.

Đây là giải Gấu Vàng đầu tiên dành cho điện ảnh Italia, sau khi bộ phim The House of Smiles của Marco Ferreri đoạt giải này vào năm 1991. Anh em nhà làm phim Tavianis, nổi tiếng với những bộ phim mang tính xã hội, đã gắn bó với điện ảnh hơn nửa thế kỷ. Họ từng đoạt giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes năm 1977 với phim Padre Padrone, trong đó cũng sử dụng các diễn viên nghiệp dư, và giải thưởng lớn của Ban giám khảo với phim The Night of the Shooting Stars (1982).

Anh em nhà làm phim Italia Paolo (phải) và Vittorio Taviani nhận giải Gấu Vàng
Phim hay nhất với phim Caesar Must Die.

2. Đạo diễn Đức Christian Petzold được trao giải Gấu Bạc Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Barbara. Bộ phim này từng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho giải Gấu Vàng.

Nhà quay phim Lutz Ride Meier đoạt giải Gấu Bạc cho cống hiến nghệ thuật xuất chúng với đóng góp của ông trong bộ phim lịch sử Trung Quốc White Deer Plain của đạo diễn Wang Quan'an.

Giải Gấu Bạc Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Đan Mạch Mikkel Boe Folsgaard, người thủ vai Vua Christian VII trong phim cổ trang The Queen and the Physician được đạo diễn Nikolaj Arcel dàn dựng theo một câu chuyện có thực. Cùng với Rasmus Heisterberg, đạo diễn Arcel nhận giải Kịch bản phim xuất sắc nhất.

Trong khi đó, giải Gấu Bạc Nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Rachel Mwanza (14 tuổi) - một nữ diễn viên nghiệp dư của Cộng hòa Dân chủ Congo. Mwanza được trao giải với vai diễn một lính trẻ em trong phim War Witch của đạo diễn Canada Kim Nguyen. Phim kể về Komona, một bé gái 12 tuổi bị những kẻ nổi loạn có vũ khí bắt cóc từ ngôi làng của mình. Cô bé bị chúng ép buộc phải bắn cha mẹ mình và làm nhân tình của tên chỉ huy. Mwanza là một đứa trẻ đường phố ở Kinshasa trước khi được đạo diễn Kim Nguyen phát hiện. Trong quá trình làm phim, cô bé đã học đọc.

“Cháu có một cuộc sống vô cùng khó nhọc và khi gặp chú Kim, cháu biết đây là cơ hội nên đó chính là lý do tại sao cháu đã làm việc hết sức siêng năng vì cháu biết dự án điện ảnh này sẽ giúp cuộc sống của cháu tốt đẹp hơn” - Mwanza nói khi lên nhận giải.

Giải thưởng lớn của ban giám khảo thuộc về bộ phim Only the Wind của đạo diễn Hungary Bence Fliegauf. Phim là câu chuyện hết sức cảm động kể về những sự kiện có thực dẫn tới một loạt vụ án mạng trong các gia đình ở một ngôi làng từ năm 2008 đến năm 2009.  

Giải Alfred Bauer, mang tên giám đốc LHP Berlin đầu tiên, được trao cho nhà làm phim Bồ Đào Nha Miguel Gomes với bộ phim đen trắng Taboo. Giải Gấu Bạc Phim ngắn hay nhất thuộc về phim Rafa của đạo diễn Bồ Đào Nha Joao Salaviza.

Phim mang đề tài xã hội - Sister - của đạo diễn Thụy Sĩ Ursula Meier đoạt giải Gấu Bạc Đặc biệt của giám khảo Quốc tế. Phim kể về một cậu bé đánh cắp ván trượt tuyết từ khu nghỉ sang trọng Alpine để hỗ trợ cho bản thân và anh trai mình.

Bộ phim chính kịch Mỹ Keep The Lights On của Ira Sachs được trao giải Been Teddy Phim hay nhất. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh tác phẩm điện ảnh đề cập đến những vấn đề của người đồng tính theo cách đặc biệt.

               **********

Trong suốt 11 ngày diễn ra, LHP Quốc tế Berlin năm nay luôn có sự xuất hiện của các ngôi sao, trong đó có Angelina Jolie. Cô tới đây để giới thiệu bộ phim đầu tay ở vai trò đạo diễn - In the Land of Blood and Honey. Còn nữ diễn viên gạo cội Hollywood Meryl Streep tới để nhận giải Gấu Vàng Thành tựu trọn đời. Nhiều tác phẩm điện ảnh được kỳ vọng là sẽ đoạt giải tại LHP Quốc tế Berlin năm nay cuối cùng lại ra về “trắng tay”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm