Leo Messi bất ngờ được FIFA hủy án treo giò 4 trận

06/05/2017 06:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ủy ban Kháng cáo FIFA đã chấp nhận kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đối với án phạt của Lionel Messi, một tin vui đối với ĐT Argentina trên con đường giành suất tham dự World Cup 2018.

Lệnh cấm thi đấu bốn trận dành cho Lionel Messi vì hành vi lăng mạ trọng tài trong trận Argentina gặp Chile đã được FIFA gỡ bỏ, sau nỗ lực kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA)

Hồi cuối tháng 3, Messi bị FIFA treo giò bốn trận, khi Argentina thắng Chile 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công bởi chính Messi trên chấm 11 m. Truyền hình cho thấy Messi đã có những lời lẽ xúc phạm vị trợ lý Emerson Augusto, người Brazil, ở cuối trận. Điều đáng nói là vị trợ lý này đã cảnh báo Messi hãy im lặng nhưng Messi vẫn sấn đến và chửi bới trợ lý.

Cuối tháng 3, Messi bị FIFA phạt 4 trận vì có hành vi lăng mạ trọng tài

Trong tuyên bố của FIFA, Ủy ban kháng cáo của FIFA đã cho biết:

“Sau một cuộc điều trần diễn ra tại Zurich vào ngày 4/5/2017, Ủy ban Kháng cáo đã đưa ra quyết định từ Ủy ban kỷ luật của FIFA vào ngày 28/3/2017, theo điều 77a của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), đã tuyên bố Lionel Messi vi phạm điều 57 của FDC, vì hành vi xúc phạm trợ lý trọng tài”.

“Mặc dù Ủy ban Kháng cáo có thể coi hành vi của Lionel Messi là có tội, nhưng kết luận cho thấy những bằng chứng đưa ra là không đủ để kết tội. Vì vậy, án phạt bốn trận đấu được áp dụng cho Lionel Messi sẽ được bãi bỏ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/3/2017, kèm theo đó là mức phạt 10 nghìn franc Thuỵ Sỹ cũng sẽ được bãi bỏ”.

Sau Messi, Neymar và người Barca lũ lượt ra tòa

Sau Messi, Neymar và người Barca lũ lượt ra tòa

Không một đội bóng nào liên quan đến tòa án nhiều như Barca, ít nhất là ở thời điểm này. Tòa án Tối cao Tây Ban Nha vừa chính thức thông báo mở phiên tòa xét xử vụ gian lận mua Neymar của Barca, với rất nhiều cá nhân liên quan.

Trước đó, thủ quân ĐT Argentina cũng đã lên tiếng giải thích về sự cố khiến bản thân bị cáo buộc lăng mạ trọng tài:

“Tôi không có ý định công kích trọng tài. Những lời càm ràm của tôi chỉ vô tình bộc phát và không nhắm vào ai cả, chỉ là hét vào không khí mà thôi. Một trong những trợ lý trọng tài có quốc tịch Brazil, hoàn toàn hiểu những điều mà tôi nói”.

Nhưng hiện tại, FIFA đã xóa bỏ lệnh cấm đối với cầu thủ người Argentina

“Nếu tôi có bất cứ lời lẽ nào khiến trọng tài khó chịu, tôi xin lỗi”.

Như vậy, Messi sẽ có mặt trong các trận đấu của Argentina với Uruguay, Venezuela và Peru. Kết quả những cuộc chạm trán này sẽ ảnh hưởng quan trọng tới cơ hội sang Nga dự World Cup 2018 của các vũ công Tango.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm