Kỳ thủ Lê Quang Liêm: 'Tôi sẽ không dự SEA Games 27'

26/08/2013 05:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau kỳ tích lọt vào vòng 4 tại World Cup cờ vua 2013, kỳ thủ số một Việt Nam  Lê Quang Liêm và gia đình đã về đến sân bay Tân Sân Nhất vào sáng qua. Tại đây, Quang Liêm đã có những chia sẻ với Thể thao & Văn hóa về những trải nghiệm thú vị tại giải đấu trên đất Na Uy.

* Quang Liêm đánh giá thế nào về thành tích vừa qua?

- Được lọt vào vòng 4 tại một giải đấu lớn nhất thế giới, nơi mà có sự cạnh tranh khốc liệt của các kỳ thủ hàng đầu là một bất ngờ và là niềm vinh dự lớn với bản thân tôi.

Trước giải, tôi chỉ phấn đấu đạt được thành tích lọt vào vòng 3 như năm 2011. Thật hạnh phúc khi tôi đã vượt qua thành tích của bản thân cũng được trở thành  kỳ  thủ Việt Nam đầu tiên lọt vào vòng 4 và là kỳ thủ châu Á duy nhất có mặt trong tốp 16.

* Quang Liêm có thể chia sẻ về “bí quyết” thành công của mình?

- Đây là giải đấu mà tôi khá may mắn khi có sự đồng hành của ba và mẹ. Chính ba mẹ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp tôi tự tin hơn trong mỗi ván đấu. Nhờ có họ mà tôi không phải bận tâm về vấn đề sinh hoạt để tập trung toàn lực thi đấu.

Trong mỗi ván đấu, tôi luôn giữ được sự thoải mái và cố gắng thi đấu hết sức mình, không cần biết đối thủ mạnh hơn mình đến thế nào.

Quang Liêm ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều qua. Ảnh: V.H

* Trước thềm World Cup, nhiều người cho rằng Quang Liêm sẽ khó có cơ hội tiến sâu bởi từ đầu năm tới giờ,  Quang Liêm thường thi đấu không tốt ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Vậy thì, thành tích vừa rồi có phải là câu trả lời cho những lo ngại trên?

- Tôi hài lòng về thành tích ở nội dung cờ tiêu chuẩn từ đầu năm tới giờ. Tôi nghĩ mình cũng không cần thiết phải có những thành tích này, thành tích nọ để trả lời lại những hoài nghi về khả năng cờ tiêu chuẩn của tôi.

Là một kỳ thủ từng nhiều năm liền thi đấu ở những giải quốc tế lớn, điều tôi cảm thấy cần thiết nhất là mình phải biết cách vượt qua áp lực của dư luận và xem đó là động lực để thi đấu tốt hơn.

* Những dự định sắp tới của Quang Liêm là gì?

- Như đã chia sẻ trước ngày lên đường sang Na Uy, tôi vẫn giữ đúng kế hoạch về việc du học sau World Cup cờ vua. Vào đầu tuần sau, tôi sẽ lên đường sang Mỹ để bắt đầu cho khóa học 4 năm ngành Tài chính tại Đại học Webster.

Trong thời gian này, tôi sẽ không thể tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế. Nhưng tôi vẫn duy trì tập luyện và chọn thi đấu một số giải có thời gian phù hợp với việc học.

* Vậy còn SEA Games 27 và Đại hội thể thao trí tuệ  thế giới 2013 vào cuối năm thì sao?

- Nhiều khả năng tôi sẽ không tham dự SEA Games 27 vì đó là thời điểm thi học kỳ tại Mỹ. Tôi cũng rất tiếc vì không thể tham dự đấu trường này. Còn về Đại hội thể thao trí tuệ  thế giới 2013 tại Trung Quốc, có thông tin cho rằng tôi được mời tham dự nhưng đến bây giời tôi vẫn chưa nhận được bất cứ lời mời chính thức nào từ BTC. Hiện tại, tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho giải đấu này.

Bình Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm