Kịch tính với VNG Ironman 70.3 Vietnam

11/05/2015 09:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàn thành 3 môn thi với thành tích 3 giờ 51 phút 29 giây (phá vỡ kỷ lục của chính mình), VĐV người Nam Phi,  James Cunnama đã xuất sắc đoạt chức vô địch cuộc thi VNG Ironman 70.3 Vietnam 2015.

Không thực sự xuất sắc ở hai phần thi đầu tiên nhưng James Cunnama đã tăng tốc đúng lúc ở nội dung chạy bộ 2,1 km để cán đích đầu tiên.

Ở nội dung bơi 1,9 km, James Cunnama chỉ về đích thứ 6 ở phần thi dành cho các VĐV nam chuyên nghiệp với thành tích 24 phút 27 giây, kém người dẫn đầu Sam Betten (Australia, về đích với thời gian 22 phút 52 giây) đến gần 2 phút.


Các VĐV giải nhiệt trong phần thi chạy bộ 21,1 km

Đến nội dung đạp xe 90 km, VĐV người Nam Phi cũng không phải là người dẫn đầu nhưng anh trụ vững trong Top 10 trong suốt chặng đua.

Trong những km cuối cùng, Cunnama xuất sắc vượt lên để cán đích ở vị trí thứ 4 sau 2 giờ 5 phút 34 giây, xếp sau Reed Timothy (Australia, 2 giờ 3 phút 54 giây), Josh Amberger (Australia, 2 giờ 5 phút 27 giây) và Terenzo Bozzone (New Zealand, 2 giờ 5 phút 29 giây).

Điều này tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn khi các VĐV bước vào nội dung cuối cùng, chạy bộ 21,1 km. Trong 10 km đầu tiên anh xếp sau Reed Timothy với khoảng cách sít sao, nhưng khi cách đích 6 km, anh đã vươn lên dẫn đầu và giữ vững vị trí cho đến khi về đích với tổng thời gian 3 giờ 51 phút 29 giây.


Giọt nước mắt hạnh phúc khi vượt qua chính mình

Ở phần thi giành cho các nữ VĐV chuyên nghiệp, VĐV Caroline Steffen người Thụy Sĩ đã giành chức vô địch sau 4 giờ 1 phút 40 giây.

Bên cạnh các VĐV chuyên nghiệp vốn rất phi thường, những người đăng ký chinh phục thử thách VNG Ironman 70.3 theo nhóm cũng thực sự đáng thán phục.

Hầu hết họ đã vượt qua chính mình để cán đích đúng thời gian quy định của ban tổ chức, trong những giọt nước mắt hạnh phúc.

Thiên Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm