Khủng bố ở Paris: Khách sạn tuyển Đức bị dọa đánh bom. HLV Joachim Loew: ‘Tất cả đều sốc’

14/11/2015 07:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Một loạt các vụ nổ đã xảy ra bên ngoài sân Stade de France khi trận đấu giao hữu giữa Pháp và Đức đang diễn ra. Vụ tấn công khiến CĐV có mặt trên sân và cầu thủ vẫn chưa thôi bàng hoàng.

“Tất cả chúng tôi đều sốc”, HLV trưởng ĐT Đức Joachim Loew chia sẻ với báo chí. “Chúng tôi được yêu cầu phải lưu lại phòng thay đồ. Khi trận đấu đang diễn ra, tất cả những ai ngồi trên băng ghế dài đều cảm thấy sợ hãi. Chúng tôi cảm thấy như đang mất mát điều gì đó, hoảng loạn, lo lắng. Chúng tôi cần lời khuyên nên làm gì bây giờ”.

Tuyển Đức vẫn lưu lại ở phòng thay đồ khi trận đấu kết thúc. Họ chờ đợi hướng dẫn từ cơ quan chức năng trong nỗi lo tột cùng. “Các cầu thủ bắt đầu xuất hiện tâm lý lo sợ, hoang mang”, Oliver Bierhoff, thành viên ban huấn luyện của tuyển Đức chia sẻ với ARD.



Khách sạn nơi tuyển Đức lưu trú bị dọa đánh bom trước khi trận đấu diễn ra

Khủng bố tại Paris: Nổ súng, đánh bom giữa trận Pháp - Đức, CĐV hoang mang tột độ

Khủng bố tại Paris: Nổ súng, đánh bom giữa trận Pháp - Đức, CĐV hoang mang tột độ

Trong trận giao hữu giữa Pháp và Đức vào đêm qua, hàng loạt tiếng nổ đã vang lên gần sân Stade de France. Báo chí Pháp cho biết hơn 100 người chết, nhiều người bị thương và bắt làm con tin trong cuộc tấn công đẫm máu này.


Theo ông Bierhoff, trước khi tới sân Stade de France, tuyển Đức đã trải qua phen hoảng loạn khi nghe cảnh báo về một vụ tấn công có thể xảy ra. Theo nhật báo Le Parisien của Pháp, khách sạn Molitor, nơi tuyển Đức lưu trú đã nhận được một cuộc gọi nặc danh, đe dọa về một vụ đánh bom.

“Có đe dọa đánh bom, khách sạn đã bị phong tỏa và bắt đầu sơ tán”, ông Bierhoff chia sẻ với một tờ báo Đức trước khi cuộc tấn công kinh hoàng diễn ra. Ngay sau đó, cảnh sát và chó nghiệp vụ đã có mặt để rà soát toàn bộ các khu vực trong và ngoài khách sạn. Tiền vệ Sami Khedira cũng chia sẻ điều này trên trang cá nhân. Anh đăng tải hình ảnh mình và các đồng đội kèm chú thích: “Đe dọa đánh bom ở khách sạn nơi đội tuyển lưu trú. Không có vấn đề gì với Die Mannschaft”.





CĐV lưu lại trên sân sau khi trận đấu kết thúc

Khủng bố tại Paris: Cả chục vụ nổ, người dân phải ở trong nhà, biên giới quốc gia sắp phải đóng

Khủng bố tại Paris: Cả chục vụ nổ, người dân phải ở trong nhà, biên giới quốc gia sắp phải đóng

1 vụ nổ súng và bắt giữ con tin tại Nhà hát Bataclan, 2 vụ nổ gần sân vận động Stade de France nơi đang diễn ra trận Pháp - Đức, 5 vụ nổ gần nhà hát Bataclan, và một vụ tấn công nhằm vào trung tâm mua sắm Les Halles.


Tại sân Stade de France sau đó, một tiếng nổ rung trời đã vang lên khi hiệp 1 của trận đấu đang diễn ra. Tiếng nổ khiến các cầu thủ trên sân chững lại, ngờ ngợ, tâm lý lo lắng bắt đầu xuất hiện. Dẫu vậy, trận cầu vẫn được phép diễn ra. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, CĐV được yêu cầu tập trung ở sân đấu, cầu thủ hai đội lưu lại trong phòng thay đồ.



Cầu thủ xem thông tin qua tivi đặt trong phòng thay đồ với tâm lý hoảng loạn

Theo báo chí Pháp, có 3 vụ nổ xảy ra bên ngoài SVĐ. Một vụ tấn công nhằm vào nhà hàng Rue Bichat, một vụ ở nhà hát Bataclan. Một vụ nổ khác xảy ra ngay sân đấu, khiến 3 người chết và nhiều người bị thương. “Có một vụ nổ ở lối vào cửa J, khiến 3 người chết và một vài người bị thương”, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Noel Le Graet cho biết.

Video tiếng nổ rung chuyển Stade de France khi trận Pháp- Đức đang diễn ra:


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm