Khi virus corona đe dọa Olympic 2020

08/02/2020 07:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù các nhà tổ chức khẳng định không có kế hoạch hủy bỏ Olympic, một quan chức Olympic cấp cao ở Nhật Bản đã cảnh báo rằng, dịch coronavirus có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức cho Tokyo 2020.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/2. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A. K+, K+PM trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/2. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A. K+, K+PM trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 26. Lịch thi đấu bóng đá La Liga vòng 23. Lịch thi đấu bóng đá Ý vòng 23. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 21. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 24. Lịch bóng đá ngày 8/2, rạng sáng 9/2.

Toshiro Muto, giám đốc điều hành của Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo, cho biết ông lo ngại về tác động của sự lây lan của virus trong thời gian sắp diễn ra Olympic, dự kiến khai mạc vào ngày 24/7 tới. “Tôi rất lo lắng về sự lây lan của bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho Olympic”, ông Muto khẳng định trong cuộc họp tại Tokyo với các quan chức của Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC). “Tôi hy vọng rằng nó sẽ được dập tắt càng sớm càng tốt”.

Người Nhật bắt đầu lo lắng

Những lo ngại của Muto nhanh chóng được ông Saburo Kawabuchi, thị trưởng của làng vận động viên, nơi 11.000 vận động viên sẽ ở lại đây trong thời gian Olympic diễn ra, chia sẻ. “Tôi thực sự hy vọng rằng bệnh truyền nhiễm sẽ được dập tắt, để chúng tôi có thể tổ chức Paralympic và Olympic một cách suôn sẻ”, ông nói. “Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ làm hết sức mình cho các vận động viên để họ có thể tập trung thi đấu tốt nhất”.

Sự bùng phát coronavirus, đã giết chết 563 người ở Trung Quốc đại lục (tính đến ngày hôm qua) và lây nhiễm hơn 28.000 người, đã làm gián đoạn một số sự kiện vòng loại dự kiến diễn ra tại nước này, trong đó có bóng đá nữ, bóng rổ, quyền Anh và cầu lông. Mặc dù đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong do virus ở Nhật Bản nhưng Nhật Bản là nước có số lượng người nhiễm bệnh lớn nhất - 45 - bên ngoài Trung Quốc. Hôm thứ Tư vừa qua, 10 hành khách trên một tàu du lịch hạng sang ngoài khơi cảng Yokohama đã cho kết quả dương tính với coronavirus, buộc các cơ quan y tế phải đưa tất cả 3.700 hành khách và đoàn thủy thủ vào khu vực cách ly trong 14 ngày.

Theo ông Craig Spence, phát ngôn viên của IPC: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các cơ quan hữu quan, đặc biệt là ở Nhật Bản và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để giải quyết tình huống này”.

Chú thích ảnh
Virus corona đang đe dọa Olympic Tokyo 2020

Thế nhưng, bà Yuriko Koike, thống đốc Tokyo, cho rằng, nếu thất bại trong việc ngăn chặn sự lây lan của coronavirus có thể ảnh hưởng đến Olympic. “Chúng tôi phải hành động quyết liệt trong xử lý coronavirus, hoặc chúng tôi sẽ phải hối hận”, bà cho biết.

Được biết, ở Olympic 2020, nhu cầu về vé rất cao, vượt ít nhất 10 lần con số 7,8 triệu vé mà ban tổ chức đưa ra. Hiện khoảng 4,5 triệu vé đã được phân phối trong nước thông qua xổ số.

Bài học từ virus Zika

4 năm về trước, Olympic Rio de Janeiro cũng phải đối mặt với một đại dịch tương tự từ virus Zika, khiến không ít người đã kêu gọi hoãn hoặc thay đổi địa điểm tổ chức. Giống như coronavirus xuất hiện vào cuối năm 2019, virus Zika được phát hiện lần đầu tiên tại Brazil vào năm 2015 và lây lan ở hơn 50 quốc gia. Brazil vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của virus do muỗi mang mầm bệnh được chứng minh là gây ra dị tật bẩm sinh nghiêm trọng dẫn đến việc trẻ sinh ra có đầu nhỏ bất thường và não kém phát triển. Virus này cũng có liên quan đến hội chứng Guillain-Barre, một rối loạn thần kinh hiếm gặp có thể dẫn đến tê liệt và tử vong.

Đến tháng 2/2016, WHO đã tuyên bố virus Zika là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm. Tuy nhiên, trừ việc khuyên phụ nữ mang thai không đi du lịch đến các khu vực bị ảnh hưởng của Zika - trong đó có Rio de Janeiro - WHO đã không ban hành bất kỳ hạn chế du lịch nào khác đối với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi Zika.

Chính vì thế, ở thời điểm này, giáo sư Amir Attaran của Canada đã kêu gọi hoãn hoặc chuyển địa điểm tổ chức Olympic 2016 do Brazil không có đủ cơ sở hạ tầng để dập dịch và lo ngại vận động viên, khách du lịch trở về nhà có thể làm lây lan virus. Ông Attaran cho rằng, việc tiếp tục tổ chức Olympic 2016 là “cực kì ngu ngốc” và “phi đạo đức”. Những rủi ro tiềm ẩn đối với du khách bao gồm từ trẻ em bị tổn thương não đến tử vong trong những trường hợp hiếm gặp, ông nói thêm. “Đây có phải là những gì Olympic mang đến cho cộng đồng?”

Chú thích ảnh
4 năm trước, viruz Zika từng đe dọa Olympic Rio 2016

Nên nói thêm là Rio de Janeiro là nơi ghi nhận 26.000 trường hợp nghi nhiễm Zika - cao nhất trong số các bang ở Brazil - và có tỷ lệ nhiễm là 157 trên 100.000 người, cao thứ tư trong cả nước. Nghĩa là nếu Olympic diễn ra, sẽ có khoảng nửa triệu du khách vào tâm dịch.

Tuy nhiên, ở thời điểm Olympic khai mạc trong tháng 8, đây là giai đoạn mùa đông tại Brazil, khi số muỗi hoạt động ít và nhờ đó, nguy cơ mắc virus Zika cũng ít hơn. Không rõ đây có phải là lí do hay không, thống kê cho thấy chỉ có một hoặc hai khách du lịch có thể bị nhiễm bệnh trong thời gian ba tuần, hoặc khoảng 3,2 ca nhiễm trên 100.000 khách du lịch. Vì vậy mà đến tháng 11/2016, WHO tuyên bố virus Zika không còn là một trường hợp khẩn cấp toàn cầu.

Những đại dịch gần đây ảnh hưởng đến thể thao

Ngoài virus Corona và virus Zika xảy ra gần đây, lịch sử thể thao những năm qua cũng đã phải đối mặt với các đại dịch khác. Tại Olympic mùa đông 2010 ở Vancouver, British Columbia, một đợt bùng phát bệnh sởi xảy ra với 82 trường hợp. Ít nhất hai du khách đã phát tán virus tại một hoặc nhiều địa điểm Olympic và ít nhất một người bị nhiễm bệnh ở Vancouver sau đó đã đi dọc theo Quốc lộ 97, phát tán virus trên tuyến đường đó vào bên trong British Columbia.

Hay Norovirus - nguyên nhân gây nôn mửa và bệnh tiêu chảy thường xuyên mà người ta thường bắt gặp trên các con tàu du lịch trong những năm gần đây - cũng xảy ra ở các sự kiện lớn. Nó lan rộng tới 65 người tại World Cup 2006 ở Đức. Các hệ thống giám sát dịch bệnh được đặt trong tình trạng báo động trước khi World Cup 2006 khai mạc đã giúp các quan chức phát hiện sớm ổ dịch và hạn chế sự lây lan của nó.

Sau đó 6 năm, Olympic London 2012 đã diễn ra mà không gặp trở ngại nào, nhờ hệ thống giám sát và phân loại toàn diện nhất ở một sự kiện thể thao lớn nhất thế giới bấy giờ. Olympic đã tạo ra một tác động lâu dài đến cơ sở hạ tầng y tế công cộng ở Vương quốc Anh và giờ đây người ta được hưởng lợi từ dữ liệu thời gian thực về các hội chứng: hồ sơ các triệu chứng mà bệnh nhân phàn nàn. Phát hiện các dấu hiệu trong các triệu chứng sớm là rất quan trọng để nhanh chóng nhận ra những mối đe dọa mới, cho phép các cơ quan y tế công cộng dành các nguồn lực thích hợp để ngăn chặn sự lây lan của chúng.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm