Khai mạc 'World Cup' người làm báo Sài Gòn

06/07/2019 16:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Giải bóng đá nam, nữ Hội Nhà Báo TP.HCM tranh Cúp Thái Sơn Nam từ lâu đã được xem là ngày hội của những người làm báo trên địa bàn thành phố. Sự khắc nghiệt của giải đấu vì thế khiến chức vô địch là khát khao của mọi cầu thủ.

Sôi nổi giải bóng đá Hội nhà báo TP.HCM 2018

Sôi nổi giải bóng đá Hội nhà báo TP.HCM 2018

Sân chơi lớn bậc nhất TP.HCM như thông lệ hàng năm cho giới phóng viên đã chính thức khai mạc vào sáng 22/7 trên sân Tao Đàn (Quận 1). Gần 20 đội bóng sẽ tranh tài trong suốt gần nửa tháng và tính cạnh tranh cho thấy thừa khốc liệt.

Giải đấu năm nay chính thức được khởi tranh từ sáng 6/7 trên sân vận động Tao Đàn (Quận 1). Tham dự giải đấu có hơn 300 cầu thủ, HLV và lãnh đạo các đội bóng đến từ các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, có 16 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ.

Là giải đấu thông lệ hàng năm nên căn cứ theo kết quả của mùa giải 2018, BTC đã phân chia các đội bóng nam thành hai hạng đấu Serie A và Serie B. Trong đó, các đội ở Serie A gồm ĐKVĐ Báo Thanh Niên, Á quân HTV, đội hạng Ba PTV Sài Gòn, Phóng viên Thể thao TP.HCM, Oxii.vn, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Người Lao Động, Liên quân Báo Công an TP.HCM + VTV.

Các đội Serie B gồm Báo Tuổi trẻ, Báo Người tiêu dùng, Báo Hải quan, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Khăn quàng đỏ, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), SCTV. Giải nữ gồm có 4 đội bóng gồm Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM và Báo Sài Gòn giải phóng.

Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM - Cúp Thái Sơn Nam 2019 thu hút hơn 300 cầu thủ tranh tài. Ảnh: DD
Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM - Cúp Thái Sơn Nam 2019 thu hút hơn 300 cầu thủ tranh tài. Ảnh: DD

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Điều này cũng khiến nhiều người làm báo toát mồ hôi khi phải phân bổ thời gian làm việc, công tác và đảm bảo có mặt đúng giờ để tham dự các trận đấu. Do lịch đấu dày đặc nên việc phân phối sức lực cho từng trận đấu cũng là điều các đội phải cân nhắc để đảm bảo hoàn thành chặng đua đường trường khắc nghiệt này.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cùng lãnh đạo ngành thể thao thành phố đến khai mạc giải đấu sáng 6/7. Ảnh: DD
Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cùng lãnh đạo ngành thể thao thành phố đến khai mạc giải đấu sáng 6/7. Ảnh: DD

Có mặt tại Lễ khai mạc, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cùng Chủ tịch Hội báo TP.HCM Mã Diệu Cương cùng nhiều lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM đã phát biểu động viên tinh thần những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí tham gia giải đấu.

Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết việc Thái Sơn Nam đồng hành cùng giải đấu nhiều năm qua cũng nằm trong kế hoạch thường niên trong hoạt động của công ty. Ngoài hỗ trợ giải đấu, bầu Tú còn mong muốn sân chơi này sẽ là cầu nối để những người làm báo rèn luyện sức khoẻ, giao lưu, cống hiến tốt hơn cho nghề nghiệp của mình.

BTC tri ân các nhà đồng hành giải đấu. Ảnh: DD
BTC tri ân các nhà đồng hành giải đấu. Ảnh: DD

Trong ngày khai mạc giải, các trận đấu đã diễn ra không kém phần quyết liệt. Ấn tượng nhất ở hạng đấu Series A là chiến thắng kịch tính của Liên quân Báo Công an TP.HCM + VTV trước ĐKVĐ Báo Thanh Niên. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Liên quân Báo Công an TP.HCM + VTV đã khiến Báo Thanh Niên thất bại 3-4 và hứa hẹn sẽ rất khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch mùa này.

Các trận đấu diễn ra quyết liệt nhưng không kém vui vẻ tình đồng nghiệp. Ảnh: DD
Các trận đấu diễn ra quyết liệt nhưng không kém vui vẻ tình đồng nghiệp. Ảnh: DD

Kết quả những trận đấu còn lại, HTV đánh bại Báo Người lao động: 5-1. Báo Sài Gòn giải phóng thất bại 2-11 trước CLB Phóng viên thể thao, CLB PTV Sài Gòn hoà không bàn thắng trước Oxii.vn và thua 5-6 ở loạt luân lưu.

Báo Thanh Niên (xanh) bất ngờ thất bại trước Liên quân Báo Công an TP.HCM+VTV 3-4. Ảnh: DD
Báo Thanh Niên (xanh) bất ngờ thất bại trước Liên quân Báo Công an TP.HCM+VTV 3-4. Ảnh: DD

Tại Serie B, SCTV vượt qua VOH 3 bàn không gỡ. Báo Tuổi trẻ đánh bại VOH 4-1, Báo Khăn quàng đỏ vượt qua Báo Người tiêu dùng 5-3, Báo Pháp luật TP.HCM đánh bại Báo Hải quan 2-1. Ở giải nữ, HTV đánh bại Báo Người lao động 2-0 còn Báo Sài Gòn giải phóng vượt qua Báo Pháp luật TP.HCM 3-1.

Các nhà báo nữ đá bóng đầy mạnh mẽ trên sân. Ảnh: DD
Các nhà báo nữ đá bóng đầy mạnh mẽ trên sân. Ảnh: DD

Giải bóng đá nam, nữ Hội Nhà Báo TP.HCM tranh Cúp Thái Sơn Nam 2019 sẽ tiếp tục lượt trận thứ 2 vào sáng thứ 3 (9/7) và sẽ khép lại vào sáng 20/7 cũng trên sân vận động Tao Đàn.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm