Khai mạc giải Bóng gỗ Hà Nội Mở rộng lần thứ IV-2014

06/12/2014 17:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/12/2014, Giải Bóng gỗ Hà Nội Mở rộng lần thứ IV-2014 đã được tiến hành tại Trung tâm huấn luyện thể thao Mỹ Đình với sự tham gia của 50 gậy thủ đến từ CLB  Hà Nội, đội tuyển Việt Nam, Công ty Hóa chất Z121, đội trẻ Hà Nội và Làng Quân giới Z121.

Đây là giải đấu hàng năm được tổ chức dưới sự bảo trợ của Sở Thể dục-Thể thao thành phố Hà Nội và Trung tâm huấn luyện thể thao Mỹ Đình.


Giải Bóng gỗ Hà Nội Mở rộng lần thứ IV-2014 thú hút sự tham gia của 50 gậy thủ

Các VĐV đã thi đấu ở hai nội dung tính điểm (stock) và đấu loại trực tiếp (Fair Way) và ở hai lứa tuổi dưới 40 và trên 50, với chiến thắng hầu như tuyệt đối thuộc về đội tuyển Hà Nội và Công ty Hóa chất Z121, hai đơn vị có phong trào bóng gỗ mạnh nhất Việt Nam.


Các gậy thủ thi đấu ở giải Bóng gỗ Hà Nội Mở rộng lần thứ IV-2014

Mặc dù mới được du nhập vào Việt Nam từ năm 2009, Việt Nam hiện nay đã trở thành một trong những đội bóng gỗ mạnh nhất ở Đông Nam Á.


Bóng gỗ du nhập vào Việt Nam từ năm 2009 và nhanh chóng thu hút được người dân tham gia tập luyện và thi đấu

Ông Hà Khả Luân, Chủ tịch Liên đoàn Bóng gỗ Việt Nam và CLB Hà Nội, cho biết tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á tổ chức tại Phuket (Thái Lan) vào tháng 11 vừa qua, đội tuyển bóng gỗ Việt Nam giành được một huy chương vàng và ba huy chương đồng, đứng thứ hai trong số 8 nước tham dự môn bóng gỗ, chỉ sau nước chủ nhà Thái Lan.


Giải đấu thu hút sự tham gia của các gậy thủ ở 2 lứa tuổi dưới 40 và trên 50

Bóng gỗ đã góp phần tích cực vào thành công của đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ V. Năm 2016, Việt Nam sẽ đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ VI.


Các gậy thủ lứa tuổi trên 70 say mê thi đấu

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm