Indonesia gây sốc với VĐV bóng chuyền nam thi đấu cho đội nữ

10/03/2021 15:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Indonesia hôm 9/3 đưa tin VĐV Aprilia Manganang, cựu tuyển thủ bóng chuyền nữ Indonesia là nam chứ không phải VĐV nữ sau khi trải qua kiểm tra y tế.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Indonesia quyết soán ngôi vô địch SEA Games của U22 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Indonesia quyết soán ngôi vô địch SEA Games của U22 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Indonesia quyết soán ngôi vô địch SEA Games của U22 Việt Nam

Báo chí Indonesia gây sốc với thông tin trên khi Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng TNI Andika Perkasa cho biết cựu VĐV Aprilia (đang là thành viên của TNI) mắc một chứng rối loạn y tế gọi là hypospadias, một dị tật bộ phận sinh dục thường gặp ở trẻ nam khi mới sinh.

VĐV Aprilia từng là chủ công số 1 bóng chuyền nữ Indonesia. Ảnh: ANTHONY WALLACE / AFP
VĐV Aprilia từng là chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Indonesia. Ảnh: ANTHONY WALLACE / AFP

Sau khi được kiểm tra tại các Bệnh viện quân đội Wolter Monginsidi (Manado) và Bệnh viện quân đội Gatot (Soebroto, Jakarta) đã cho kết quả Aprilia không có nội tạng nữ trong cơ thể và chỉ có nội tạng nam giới.

Tướng Andika cho biết trong cuộc họp báo với giới truyền thông địa phương: “Sau quá trình kiểm tra bình thường về nội tiết tố, hormone, testosterone, chúng tôi tin rằng Manganang có nhiều loại nội tiết tố nam trong cơ thể hơn”.

VĐV Semenya cũng là cái tên gây tranh cãi của điền kinh thế giới. Ảnh: AFP/PHILL MAGAKOE
VĐV Semenya cũng là cái tên gây tranh cãi của điền kinh thế giới. Ảnh: AFP/PHILL MAGAKOE

Trường hợp của Aprilia khi còn thi đấu đã giúp ích rất nhiều cho đội bóng chuyền nữ Indonesia. Dù cô không có chiều cao lý tưởng với chỉ 1m70 nhưng Aprilia đã có sức bật đáng nể và là tay đập số 1 của đội tuyển. Điều này cũng là bình thường khi xét lại, Aprilia là một VĐV nam thi đấu ở nội dung của các cầu thủ nữ.

Trường hợp của Aprilia khiến báo chí Indonesia liên tưởng tới VĐV điền kinh nổi tiếng của Nam Phi là Semenya.

Nếu Aprilia có vấn đề vì hypospadias thì với Semenya là chuyện khác. VĐV giành HCV 800 mét nữ tại Olympic 2016 được sinh ra là một phụ nữ.

Tuy nhiên, VĐV 30 tuổi này có mẫu nhiễm sắc thể XY của nam trong cơ thể và mức testosterone cũng cao hơn nhiều so với người nữ bình thường.

Tình trạng của Semenya được biết tới khi cô trở thành nhà vô địch thế giới ở cự ly 800 mét vào năm 2009.

Khi đó, Semenya đã đánh bại kỷ lục cá nhân lên tới 4 giây được thiết lập tại giải vô địch trẻ châu Phi.

Sau đó, cô tiếp tục thống trị thành công 800 đường chạy mét nữ, bao giành HCV Olympic và 2 chức vô địch thế giới vào các năm 2011 và 2017.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm