Hơn đối thủ 2 giây, Thanh Điền có Áo vàng giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa 2017

23/11/2017 20:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chỉ hơn đối thủ xếp sau 2 giây sau 7 chặng đua kéo dài hơn 1000 km, Trần Thanh Điền chính thức là chủ nhân mới của chiếc Áo vàng cuộc đua đã có tuổi đời 20.

Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt của 55 tay đua, đến từ 11 đội đua chuyên nghiệp của cả nước, cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khời Nghĩa lần thứ 20 năm 2017 tranh cúp phát thanh VOH đã khép lại trên quê hương của phong trào là Huyện Hóc Môn (TP.HCM) trưa 23/11 lịch sử.

Đây cũng là thời điểm người dân cả nước kỉ niệm 77 năm cuộc khởi nghĩa Nam kỳ lịch sử của nhân dân Bà Điểm- Hóc Môn (23-11-1940 – 23-11-2017).

Chặng thi đấu thứ 7 từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) về Huyện Hóc Môn với lộ trình dài 185  km, các cua rơ của 11 đội đua đã trải qua những khó khăn về thời tiết nắng nóng khắt nghiệt. Chung cuộc, tay đua Phạm Phát Đạt của đội đua Ngọc Dung Nhi – Hóc Môn một mình một ngựa về đích trong sự chào đón hân hoan của các CĐV quê nhà.

Tay đua gốc Hóc Môn Phạm Phát Đạt hoàn tất cuộc đua lịch sử ngay trên quê nhà trong ngày 23/11. Ảnh: B.M
Tay đua gốc Hóc Môn Phạm Phát Đạt hoàn tất cuộc đua lịch sử ngay trên quê nhà trong ngày 23/11. Ảnh: B.M

Ông Ngô Quang Vinh - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn mô tô – xe đạp Việt Nam cho biết: “Tôi chúc mừng Phát Đạt, cuộc đua năm nay do VOH tổ chức kết thúc hết sức có hậu, khi người con Hóc Môn cán đích đầu tiên nhân đúng ngày Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11. Mọi người dân điều rất hân hoan chờ đón đoàn đua về đích, chúng tôi cũng có niềm vui lây với Hóc Môn, đặc biệt Hóc Môn là cái nôi của làng đua xe đạp Việt Nam”.

Trần Thanh Điền thay thế người đàn anh cũng là đồng đội ở VUS TP.HCM là Nguyễn Trường Tài để là chủ nhân mới của chiếc Áo vàng năm nay. Ảnh: B.M
Trần Thanh Điền thay thế người đàn anh cũng là đồng đội ở VUS TP.HCM là Nguyễn Trường Tài để là chủ nhân mới của chiếc Áo vàng năm nay. Ảnh: B.M

Về đích trong tốp đông khi đeo bám rất sát tay đua Trần Lê Minh Tuấn của đội đua Quân khu 7 Đồng Tâm – người kém mình đúng 2 giây sau 6 chặng đua trước đó, Trần Thanh Điền đã bảo vệ thành công chiếc Áo vàng.

Đây là lần đầu tiên tay đua của VUS TP.HCM đoạt danh hiệu cao quý nhất cuộc đua. Thanh Điền nói: “Cảm giác của em rất là vui mừng, cũng nhờ đồng đội đã hỗ trợ em và Ban huấn luyện đã đưa ra chiến thuật rất hợp lý để em giữ được thành công chiếc Áo vàng này. Hóc Môn cũng là quê hương mà em đã được sinh ra và thật không biết nói sao nữa với niềm vui kép này”.

Trần Thanh Điền lấy Áo vàng với chỉ 2 giây nhiều hơn tay đua Trần Lê Minh Tuấn. Ảnh: B.M
Trần Thanh Điền lấy Áo vàng với chỉ 2 giây nhiều hơn tay đua Trần Lê Minh Tuấn. Ảnh: B.M

Danh hiệu Áo xanh xuất sắc đã thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh của TP.HCM với thành tích 50 điểm. Kiến trúc sư cho thành công của các tay đua TP.HCM, HLV Đỗ Thành Đạt cho hay: “Đội chúng tôi tham gia bất cứ giải nào thì cũng phải thi đấu hết sức, đặt mục tiêu cao nhất là giành chiếc Áo vàng.

Trong xe đạp Áo vàng là danh giá nhất, khi chúng tôi mặc được áo vàng thì mọi giá chúng tôi phải bảo vệ được chiếc áo vàng cho Trần Thanh Điền. Lúc Điền và Minh mặc được hai chiếc áo vàng và áo xanh chúng tôi rất vui”.

Thử thách lớn ở giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa 2017

Thử thách lớn ở giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa 2017

Giải đấu lần thứ 20 năm nay có rất nhiều thử thách lớn với các đội đua và cua-rơ mạnh trong cả nước khi trải qua lộ trình 1000 km, chinh phục độ cao của các đèo Khánh Lê và Giang Ly, phiêu lưu tốc độ với đổ đèo Phượng Hoàng.

BTC còn trao giải Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất là Ngô Văn Phương (Gạo Hạt ngọc trời An Giang).

Trong khi đó, với nỗ lực của toàn bộ ê-kíp D.Đồng Tháp cũng như thế mạnh vượt trội về khả năng leo đèo của Phan Hoàng Thái đã giúp cho thầy trò Mai Công Hiếu có được danh hiệu vô địch nội dung đồng đội. Chính Phan Hoàng Thái cũng đã giành danh hiệu Áo chấm đỏ (Vua leo núi).

B.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm