HLV Triệu Quang Hà: 'Cá cược hợp pháp sẽ kém hấp dẫn nếu thiếu giải Anh, Tây Ban Nha, Champions League'

18/04/2017 16:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Triệu Quang Hà cho rằng, việc cá cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam sẽ kém đi sự hấp dẫn, lôi cuốn người chơi khi các giải bóng đá Anh, Tây Ban Nha, Champions League... có thể sẽ không được đưa vào danh sách đặt cược.

Bắt đầu từ đầu tháng 4/2017, việc thí điểm cá cược bóng đá quốc tế sẽ được cho phép theo Nghị định 06 của Chính phủ về kinh doanh đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Tuy nhiên, một số giải bóng đá quốc tế mà người hâm mộ Việt Nam thường xuyên theo dõi như Anh, Tây Ban Nha, Italy... có thể sẽ không được đưa vào danh sách đặt cược.

Giải Ngoại hạng Anh có thể không được đưa vào danh sách cá cược hợp pháp tại Việt Nam

Trước thông tin trên, cựu HLV CLB Hà Nội Triệu Quang Hà đưa ra ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối: “Nếu quả thực người chơi không được cá cược hợp pháp các giải đấu hấp dẫn kể trên thì việc cá cược hợp pháp tại Việt Nam sẽ kém đi sự hấp dẫn và bỏ phí một nguồn thu lớn.

Theo tôi được biết, giới hạn cá cược hợp pháp tại Việt Nam hiện chỉ đang giới hạn trong những giải đấu thuộc quyền quản lý của FIFA. Trong khi đó, những giải như vô địch Cúp các CLB châu Âu (UEFA Champions League), vô địch Cúp các CLB châu Âu (UEFA Europa League), Premier League (Anh), Laliga (Tây Ban Nha) không thuộc quyền quản lý của FIFA nên nếu đưa vào danh mục cá cược thì coi như đã làm trái nghị định.

Rõ ràng, các giải đấu trên đều được rất nhiều người hâm mộ Việt Nam quan tâm và đương nhiên có nhận được sự theo dõi, thích thú của người hâm mộ thì người ta mới đặt cược. Vì thế, nếu không có những giải đấu trên chẳng khác nào trưng bày một mặt hàng mà người mua không cần hoặc không quan tâm. Thế thì còn gì là sự hấp dẫn, thú vị và trực tiếp ảnh hưởng tới nguồn thu của việc cá cược hợp pháp”.

HLV Triệu Quang Hà

Cá cược thể thao: Quản lý là chìa khóa của thành công

Cá cược thể thao: Quản lý là chìa khóa của thành công

Các Quốc gia trên thế giới như Anh hay kể cả những người láng giềng trong khu vực như Singapore, Malaysia đã hợp pháp hóa cá cược biến lĩnh vực này trở thành ngành giải trí sinh lợi nhuận cho Quốc gia.

Theo HLV Triệu Quang Hà, vấn đề nằm ở cách thức tổ chức, vận hành và những giới hạn luật lệ dành cho người chơi chứ không phải là chuyện cấm các giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA:

“Tôi nghĩ là vấn đề cho cá cược hay không cá cược các giải đấu hấp dẫn tại Việt Nam nằm ở sự quản lý của nơi tổ chức, điều hành việc cá cược hợp pháp.

Nếu danh mục cá độ hợp pháp không có được sự hấp dẫn, đa dạng thì việc đặt cược hợp pháp bóng đá quốc tế tại nước ta sẽ tiếp tục vấp phải sự cạnh tranh mà phần thắng đang nghiêng về thị trường đặt cược bất hợp pháp vốn bao năm qua vẫn đang tồn tại ngày một tinh vi và khó kiểm soát”.

Theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1 triệu đồng.

Trong Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược hợp pháp đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế, ban hành ngày 24/1/2017, điều 6 chương 2 quy định như sau: “Bóng đá quốc tế là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc được các tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam.

Sản phẩm đặt cược dựa trên tỷ số của trận đấu, hiệp đấu, các sự kiện xảy ra trong trận đấu và thứ hạng trong giải thi đấu. Trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế phải là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) công bố, phê chuẩn”.

Huy Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm