Hanoi Triathlon 1st Edition, sân chơi giải toả cơn khát

12/09/2020 09:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/9 vừa qua thực sự là một ngày hội cho những VĐV thể thao 3 môn phối hợp Triathlon: 1.9km bơi; 90km đạp; 21km chạy vì được giải toả cơn khát, nhất là khi IRONMAN tại Việt Nam - giải có thể nói là lớn nhất trong năm 2020 - đã chính thức bị dời sang tháng 5 năm 2021.

Hấp dẫn với ba môn phối hợp quốc tế Triathlon Việt Nam 2013

Hấp dẫn với ba môn phối hợp quốc tế Triathlon Việt Nam 2013

Ngày 14/4, tại Lăng Cô (Huế), Sở VH,TT& Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Laguna Lăng Cô, VietNam Airlines tổ chức cuộc thi “Ba môn phối hợp quốc tế - Triathlon Việt Nam 2013".

101 VĐV, trong đó có nam VĐV Việt Nam xuất sắc nhất tại IRONMAN 70.3 Vietnam, và cả những VĐV là người nước ngoài bắt đầu thi đầu từ 5h00 tại bể bơi Thanh Hà với 20 lượt đi và về.

Tiếp đó, các VĐV tham gia cung đường đạp 90km sạch, phẳng, ít đèn và phương tiện giao thông, đồng thời có phương án hỗ trợ, phương án dự phòng, cảnh báo, trên suốt 90km của quá trình đạp xe. 

Chú thích ảnh
Vô địch cá nhân nữ Nguyễn Thu Trang

Cuối cùng là 21km chạy quay vòng quanh khuôn viên Khu Đô Thị Thanh Hà. Các vận động viên được thi đấu và thử sức mình sau một quá trình tập luyện dài và nghiêm túc với cả những tính toán về điểm rơi phong độ. 

Chú thích ảnh
Các VĐV tham dự cuộc thi

Hanoi Triathlon 1st Edition được tổ chức bởi chính những VĐV phong trào lâu năm, cũng đã trải nghiệm thi đấu ở nhiều giải chạy bộ cũng như 3 môn phối hợp trong nước và ngoài nước.

Chính vì thế, họ hiểu sự phức tạp và kinh phí khổng lồ của việc tổ chức một giải đấu chính thức. Chỉ trong vòng 10 ngày, 101 VĐV đã được hỗ trợ bởi 80 tình nguyện viên được phân bổ ở khắp các vị trí.

Chú thích ảnh
Vô địch đơn nam Cao Ngọc Hà

Để đảm bảo an toàn cho các VĐV còn có 10 bác sỹ, y tá đến từ Bệnh Viện Bạch Mai. Mặc dù là một giải phong trào nhưng đã tuân theo luật thi đấu.

Xếp hạng các vị trí nhất, nhì, ba đều là những thành tích rất đáng nể cho VĐV phong trào và bán chuyên của thể thao 3 môn phối hợp.

Cùng với các giải thi đấu chuyên nghiệp, các giải thi đấu phong trào đạt chuẩn luôn là sân chơi cần thiết cho các VĐV để để thử sức, để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, và từ đó là cơ hội để cải thiện kế hoạch tập luyện cho năm tiếp theo, mùa tiếp theo cho các VĐV.

 

Hanoi Triathlon Club (viết tắt là HTC) là câu lạc bộ ba môn phối hợp được thành lập chính thức từ 2015.

Mục tiêu, tôn chỉ của CLB: nhằm hỗ trợ, chia sẻ kiến thức, tạo ra một môi trường luyện tập bài bản, khoa học và vui vẻ giữa các thành viên.

HTC hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, nội dung hoạt động tập tập trung vào 3 môn phối hợp bơi đạp chạy và phù hợp với luật pháp Việt Nam.

Đào Nguyên Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm